Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội)

Nhân dân cung cấp 12.958 tin báo tố giác tội phạm và liên quan đến ANTT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 20-6, quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” (giai đoạn 2013 - 2023) trên địa bàn.

Trao đổi với PV ANTĐ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng nhấn mạnh: qua 10 năm thực hiện, Chương trình phối hợp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp, các ngành

Theo bộ phận Thường trực chỉ đạo, giám sát thực hiện Chương trình phối hợp số 09 của quận Hai Bà Trưng, những năm qua, việc thực hiện Chương trình luôn nhận được sự quan tâm thường xuyên, sâu sát của các cấp uỷ Đảng và chính quyền. Ủy ban MTTQ và Công an quận đã chỉ đạo các cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp cụ thể, phù hợp và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng trao thưởng cho các cá nhân lập thành tích trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng trao thưởng cho các cá nhân lập thành tích trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ

Công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên được đổi mới về hình thức và đa dạng, phong phú về nội dung, được thực hiện sâu rộng tới từng tổ dân phố, địa bàn dân cư, có sự phối hợp tham gia vào cuộc tích cực, thường xuyên của các ban, ngành, đoàn thể. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tự giác chấp hành pháp luật, tinh thần đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa bàn cơ sở.

Hàng năm, Công an quận đã phối hợp với Ủy ban MTTQ quận tham mưu cho BCĐ 138 quận xây dựng và tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp gắn với tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Công tác hoà giải được MTTQ Việt Nam phối hợp với lực lượng Công an các cấp quan tâm, thường xuyên kiện toàn các Tổ hoà giải, đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả. Mặt trận các cấp đã tổ chức 254 lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới 17.889 lượt người là cán bộ Mặt trận, thành viên nhóm nòng cốt, tổ hoà giải.

“Cái nôi” của những phong trào thiết thực

Đại tá Trương Văn Hồng – Trưởng CAQ Hai Bà Trưng cho biết, trong 10 năm qua, cán bộ Mặt trận, cán bộ chiến sĩ Công an đã vận động quần chúng nhân dân cung cấp 12.958 tin báo tố giác tội phạm và liên quan đến ANTT, trong đó có nhiều tin có giá trị giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm về ANTT, không để nảy sinh phức tạp, tạo thành “điểm nóng”.

Các bộ các ngành, đoàn thể, nhân dân phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an điều tra, khám phá 2.003 vụ phạm pháp hình sự; bắt 612 đối tượng truy nã, vận động 113 đối tượng phạm tội ra tự thú; bắt giữ 3.051 vụ phạm tội về ma túy...

Giai đoạn (2013-2023), Công an quận phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức thành viên đã tham mưu triển khai thực hiện 38 mô hình, chuyên đề cách làm hay phù hợp thực tiễn, đánh giá hiệu quả và nhân rộng mô hình chuyên đề trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Theo đánh giá của các cấp lãnh đạo, quận Hai Bà Trưng như một “cái nôi” của các phong trào, mô hình. Như mô hình: “Xây dựng tổ dân phố bình yên, gia đình yên vui, hạnh phúc”; “Liên kết tập trung giải quyết phức tạp tại các địa bàn giáp ranh”; “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT”; “Xây dựng phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn”; Chuyên đề triển khai toàn quận Hai Bà Trưng về “Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người nghiện ma túy trên địa bàn quận”; Chuyên đề Hai giảm “Giảm tình hình tội phạm, giảm tệ nạn ma túy” trên địa bàn phường Bạch Mai; “Vận động toàn dân tham gia công tác xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, lấy khu dân cư làm địa bàn chính trong công tác quản lý đối tượng sau cai” trên địa bàn phường Thanh Lương; “Vận động toàn dân tham gia, chống tội phạm trộm cắp tài sản và hành vi đổ chất bẩn, chất thải” trên địa bàn Vĩnh Tuy, Phố Huế; chuyên đề “Phối hợp với các trường đại học quản lý và vận động sinh viên tham gia giữ gìn ANTT” ở phường Bách Khoa, Đồng Tâm; “Vận động toàn dân tham gia ứng dụng công nghệ thông tin lắp đặt hệ thống camera góp phần đảm bảo ANTT, ATGT, TTĐT”, “Tổ liên gia tự quản an toàn phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn các phường…

10 năm qua, 1 tập thể của quận Hai Bà Trưng được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen; UBND Thành phố tặng Cờ thi đua cho 12 tập thể, Bằng khen cho 15 tập thể và 7 cá nhân; đồng thời khen thưởng đột xuất cho 52 cá nhân; Bộ Công an khen 9tập thể, 16 cá nhân; Giám đốc CATP Hà Nội khen 245 tập thể, 768 cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…Những kết quả, phần thương ấy là sự ghi nhận, động lực để cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các cấp, các ngành, nhân dân quận Hai Bà Trưng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 09, giữ vững bình yên địa bàn.