Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh trúng cử Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội

ANTĐ - Hội Âm nhạc Hà Nội vừa tiến hành Đại hội lần thứ XII (nhiệm kỳ 2016-2020) với sự tham gia của hơn 300 hội viên thuộc các ngành sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình và đào tạo. 

Hội Âm nhạc Hà Nội sẽ do nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh (phải) làm Chủ tịch

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban chấp hành khóa XII với sự tham gia của 15 thành viên. Theo đó, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2020. Ngay sau khi được bầu vào vị trí này, tác giả của “Biển khát” cho biết, trong vai trò mới, ông sẽ duy trì và phát huy những điểm mạnh của Hội, đồng thời sẽ cùng mọi người tìm cách nâng cao chất lượng âm nhạc, đặc biệt là ở lĩnh vực sáng tác. 

Giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội là 4 nhạc sĩ: Phó Đức Phương, Lân Cường, Nguyễn Quang Vinh và Hồ Trọng Tuấn. Nhạc sĩ Giáng Son cũng được bầu là một trong 10 ủy viên Ban chấp hành Hội. Đại hội cũng nhất trí, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới là phát huy truyền thống giá trị văn hóa Hà Nội nghìn năm văn hiến và mở rộng đội ngũ những người làm nhạc, kết nạp các nhạc sĩ, nghệ sĩ trẻ tâm huyết.