Nhạc sĩ Đức Trí tiết lộ "nỗi ám ảnh" mang tên Phương Thanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong số những "bông hồng" từng thành danh khi hát nhạc Đức Trí, Phương Thanh tự nhận mình là "bông hồng có gai".

Chia sẻ về điều này, Phương Thanh tâm sự, có lần cô cãi lời nhạc sĩ Đức Trí để được hát ca khúc "Ta chẳng còn ai" trong một chương trình nghệ thuật, nhờ vậy mà tới giờ cô mới được là "bông hồng có gai" và gom được rất nhiều sáng tác của đàn anh.

Phương Thanh khẳng định, đó là niềm hạnh phúc và may mắn của mình, đồng thời không quên bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Đức Trí về cả tài năng trong âm nhạc lẫn cách sống ngoài đời thường. Giọng ca sinh năm 1973 hài hước bộc bạch, cô thích đứng sau những người tài như vậy nhưng không được liệt vào danh sách "bóng hồng" chính thức của vị nhạc sĩ tài hoa này.

Nữ ca sĩ kể, tuy không được nhạc sĩ Đức Trí sáng tác ca khúc riêng cho giọng hát của mình nhưng nhiều lần cô "cướp" được các bài "hit" mà anh định viết cho người khác, điển hình là ca khúc "Khi giấc mơ về" mà ban đầu vị nhạc sĩ này định để cho Trần Thu Hà hát.

Về phần mình, nhạc sĩ Đức Trí khi được hỏi cảm nhận về Phương Thanh cũng thẳng thắn chia sẻ, cô là hình ảnh đối lập của mình. Sở dĩ nói vậy bởi Đức Trí tự nhận anh thuộc tuýp người ôn hòa trong khi tính cách Phương Thanh thì lúc nào cũng "máu lửa". Không chỉ vậy, anh luôn thích sự chỉn chu, còn Phương Thanh lại...lung tung, ngẫu hứng. Khi viết nhạc, anh thường thích ca sĩ thể hiện ca khúc của mình ở mức trầm buồn vừa phải, nhưng Phương Thanh thì cứ phải da diết kịch liệt.

Tuy nhiên, nhạc sĩ Đức Trí thừa nhận, sự đối lập đó lại gây nhung nhớ trong khán giả, minh chứng là vào những năm đầu thập niên 90, mọi người "nghiện" nghe Phương Thanh hát là vì thế.

"Tôi cố lý giải hiện tượng đó từ năm 1996 đến năm 2006 để xem vì sao người ta lại say mê cô ấy đến thế. Mãi đến bây giờ tôi mới hiểu, đó là cách cô ấy sống giống cách cô ấy hát. Và khi cô ấy hát những bản nhạc của tôi, nó cũng khác với cách tôi nghĩ hoặc người khác hát. Và thế là sự kết hợp này, nó giống như khi bạn làm bài toán 1+1 không bằng 2 mà là một đáp số bất kỳ nào đó." - nhạc sĩ Đức Trí cho biết và tiết lộ, nhiều lần đi diễn cùng với nhau, Phương Thanh đều ngẫu hứng theo cảm xúc, bung hết những bài "đinh" từ đầu, đến cuối chương trình lại chẳng còn gì khiến anh rất...sợ.

Cũng theo nhạc sĩ Đức Trí, không phải anh không thích giọng hát hay cách hát của Phương Thanh mà chỉ từng có lúc nghĩ rằng, nhiều bài hát của mình không phù hợp với chất giọng của cô vì anh thích sự tiết chế, không vui quá, không ủy mị quá, mà mỗi lần đi diễn chung thì Phương Thanh lại luôn làm anh nơm nớp lo vì không biết đường nào mà lần.

Chính bởi sự khác biệt ấy mà Phương Thanh đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí khi đưa nhiều ca khúc của anh gây "sốt" thị trường nhạc trẻ. Và trong live-concert có ý nghĩa dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của mình, người đầu tiên mà nhạc sĩ Đức Trí nghĩ tới sẽ mời đồng hành với anh, không ai khác chính là Phương Thanh.

Nói thêm về live-concert có tên gọi "Tựa như gió phiêu du" diễn ra vào đầu tháng 10 tới tại Hà Nội, nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ, trong suốt quá trình sáng tác mấy chục năm qua, việc của người nhạc sĩ như anh là tìm ra lối đi riêng cho âm nhạc của mình. Đêm nhạc lần này nằm trong chuỗi những sự kiện đánh dấu một chặng đường sáng tác của anh, cũng như khép lại một chương cũ để anh lại chuẩn bị trình làng nhiều ca khúc mới viết gần đây theo một phong cách hơi khác trước.

Tôi như một người sống và thở bằng âm nhạc. Ngoài âm nhạc tôi không làm gì khác. Có chăng là hơn mười năm qua tôi dành thời gian cho gia đình con cái cũng như việc giáo dục âm nhạc nhiều hơn. Bây giờ việc con cái cũng nhẹ đi phần nào, các bạn cũng đã lớn hơn. Tôi lại được có nhiều thời gian cho công việc hơn.” - nhạc sĩ Đức Trí giãi bày, đồng thời tiết lộ đang ấp ủ nhiều hoạt động, từ việc ra sách nhạc, đĩa nhạc chọn lọc những tình khúc một thời, những đêm diễn lớn nhỏ… nằm trong chuỗi sự kiện đánh dấu 30 năm làm nghệ thuật.

Đặc biệt, nhạc sĩ Đức Trí tâm sự, là một người viết ca khúc kiêm nhà sản xuất âm nhạc, anh được học cách làm sao để một ca khúc dễ dàng được yêu thích. Điều đó có thể tốt, nhưng sau quá nhiều năm, anh cảm thấy dần dần chán việc phải theo một vài công thức để có thể làm nó trở thành “hit”. Vì lúc đó, bản thân anh sẽ không dám mạo hiểm ở một vài thứ mà một nhạc sĩ trẻ hoàn toàn dám làm. Vì thế, anh ở thời gian tới sẽ là một người viết như chưa từng là một người được ai biết, cứ vô tư viết và không cần nó phải trở thành bài "hit" hay không.