Nhạc sĩ Đức Trí ra đĩa than, khẳng định đây là cuộc chơi "không lỗ"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cùng với việc công bố live-concert "Tựa như gió phiêu du" diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 10 tới, nhạc sĩ Đức Trí vừa chính thức phát hành album đĩa than do chính anh biên tập và thực hiện.

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Đức Trí, "Như chưa bắt đầu" là album định dạng đĩa than thứ 2 của anh. Trước đó, cách đây hơn 1 năm, anh từng ra mắt album đĩa than "Nỗi yêu bé dại" với tiếng hát Thuỳ Chi.

Nói về cuộc chơi xa xỉ với đĩa than, vị nhạc sĩ này chia sẻ, ý tưởng này bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ giữa anh và một người bạn với ý định sửa lại chiếc máy nghe đĩa mà anh đã cất kho suốt nhiều năm qua. Vậy là cả hai nảy ra suy nghĩ sản xuất đĩa than và tới giờ đã đồng hành với nhau làm được hơn 10 album đĩa than cho nhiều người. Những album này đều được giới nghe nhạc đánh giá cao và trở thành những sản phẩm âm nhạc có tính sưu tầm đặc biệt, góp phần rất quan trọng vào sự hồi sinh của đĩa than ở thị trường âm nhạc Việt Nam.

Chia sẻ thêm về lý do mạnh dạn "ngược dòng" thị trường âm nhạc với đĩa than bởi đây vốn là sản phẩm có giá đắt đỏ và kén người nghe, nhạc sĩ Đức Trí bộc bạch, ngay từ đầu anh đã xác định đây là cuộc chơi "không lỗ" và nhờ nó mà anh được làm điều mình thích.

"Đĩa than là thị trường ngách, và chúng tôi chưa bao giờ lỗ. Hơn 10 đĩa than tôi thực hiện, cùng lắm có những đĩa doanh thu thấp hơn đĩa khác thôi chứ không bị lỗ và chúng tôi có tiền tái đầu tư." - nhạc sĩ Đức Trí khẳng định.

Cũng theo nhạc sĩ "Ta chẳng còn ai", theo thời gian thì một tầng lớp khán giả mới đã hình thành với nhiều đòi hỏi cao về chất lượng âm thanh, âm nhạc và cả hình thức sản phẩm. Đĩa than ở Việt Nam thời điểm hiện tại không dành cho số đông đại chúng, mà chỉ những người thực sự yêu thích và có sự tỉ mỉ, kỹ càng trong thưởng thức nghệ thuật mới tìm kiếm để thưởng thức.

Trở lại với đĩa than "Như chưa bắt đầu", nhạc sĩ Đức Trí tiết lộ, album đĩa than này tập hợp những bài hát do chính anh lựa chọn trong kho gia tài sáng tác của mình. Đó là những kỷ niệm của anh, cũng như kỷ niệm của chính người nghe xuyên suốt hơn 20 năm. Trong số đó có những bài hát đã từng được anh ghi âm từ những năm 1990, khi đó kỹ thuật thu âm còn nhiều hạn chế. Vì vậy, anh vẫn luôn mong có cơ hội được ghi âm lại, để những bài hát đó có được sự trọn vẹn hơn về cảm xúc, về chất lượng thu âm giọng hát, ban nhạc. Album đĩa than thứ 2 này đã giúp mong ước đó của anh trở thành hiện thực, khi công nghệ thu âm phát triển hơn, trình độ biểu diễn của các nghệ sĩ trong dàn nhạc cũng cao hơn, giúp anh có thể thực hiện được những bản thu acoustic chất lượng cao nhất, với âm thanh dàn dây mê hoặc, quyến rũ. Đó là những điều mà nhiều năm trước anh không thể thực hiện được.

Album đĩa than "Như chưa bắt đầu" có sự tham gia của 5 ca sĩ. 4 giọng ca trong số này là những tiếng hát đã quen thuộc và được yêu thích như: Uyên Linh, Lê Hiếu, Nguyên Hà... Họ cũng từng góp giọng trong các album đĩa than trước đây do Đức Trí sản xuất. Nhân tố bất ngờ trong album này là giọng ca trẻ Hà My, một giọng hát hoàn toàn mới được Đức Trí phát hiện khi cô vào TP.HCM để theo học anh bộ môn sáng tác ca khúc.

Khi được hỏi vì sao lại chọn các giọng hát nổi tiếng gần đây và cả giọng ca mới, trong khi từng có những ca sĩ nổi tiếng gắn bó với những tình khúc của mình như: Phương Thanh, Thanh Thảo, Hồ Ngọc Hà....Đức Trí giải thích, anh chọn những giọng hát hôm nay để hát những ca khúc của ngày hôm qua (Ta chẳng còn ai, Đêm nghe tiếng mưa, Như chưa bắt đầu, Có quên được đâu...), với cách phối mà anh đã tưởng tượng khi bài hát được viết ra, không bị chi phối bởi xu hướng phối khi bài hát này được đưa vào những album thời trước. Ngoài ra, anh tự nhận mình là người thích mạo hiểm. Mỗi album do anh thực hiện sẽ có ít nhất một yếu tố mang tính kích thích, gây tò mò mà là mạo hiểm với chính mình. Trong album này, yếu tố đó chính là Hà My, như anh đã từng mạo hiểm khi mời Hoàng Yến Chibi thu âm bài hát "Thu vàng" và sau đó đã được công chúng đón nhận, yêu thích.

“Có những bản thu âm được công chúng thích, có công lớn của các ca sĩ thể hiện, phần nào do họ đang là những ngôi sao. Nhưng có những phiên bản mang nhiều tính cá nhân của người nhạc sĩ, và tôi có sự yêu thích riêng cho các bản thu đó. Không có cái nào hơn cái nào." - nhạc sĩ Đức Trí bày tỏ.