Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga

ANTD.VN - Nhà máy Uralvagonzavod hiện tập trung toàn lực sản xuất xe tăng cho Quân đội Nga, bỏ qua những mặt hàng dân dụng như đầu máy hay toa xe lửa.
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Trong một thông cáo báo chí, Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec của Nga cho hay, nhà máy trực thuộc Uralvagonzavod (UVZ) hiện đang tạm dừng mọi hoạt động sản xuất hàng đân dụng...
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
...dồn mọi nguồn lực đáp ứng các đơn hàng quốc phòng.
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Từ hôm nay (30/6), nhà máy Uralvagonzavod chỉ tập trung sản xuất xe tăng thay vì "ôm" thêm hàng chục loại sản phẩm dân dụng, chẳng hạn như đầu máy, toa tàu chở khách, toa tàu chở hàng, tàu điện ngầm...
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
100% năng lực của doanh nghiệp sẽ được sử dụng để chế tạo xe tăng (không sửa chữa, chỉ sản xuất mới).
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Một số đơn vị sản xuất vũ khí pháo binh trực thuộc nhà máy Uralvagonzavod đã được chuyển giao cho nhà máy Tehmash - một trong những nhà sản xuất đạn dược chính.
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Diễn biến trên hoàn toàn phù hợp với nhận định được đưa ra trước đó, liên quan đến việc Quân đội Nga quay lại khái niệm xây dựng lực lượng tác chiến dựa trên số lượng lớn xe tăng.
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Do tình hình chiến sự tại Ukraine, việc sản xuất xe tăng hiện không thể đáp ứng nhu cầu của Quân đội Nga.
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Một vấn đề cần nói đến nữa là vào đầu năm nay, ông Dmitry Medvedev - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đã nói về nhiệm vụ sản xuất mới tới 1.600 xe tăng cho lực lượng vũ trang Nga vào cuối năm 2023.
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Đây là số lượng chiến xa khổng lồ, nếu UVZ muốn hoàn thành hợp đồng quốc phòng cấp nhà nước nói trên, họ chắc chắn phải dồn toàn lực để thực hiện và bỏ lại những đơn hàng dân dụng.
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Tập đoàn Rostec cho biết thêm, việc chuyển giao nhiệm vụ giữa các nhà máy trực thuộc sẽ không ảnh hưởng đến các dự án dân dụng. Mục đích của việc tập hợp lại là để tạo ra một hệ thống sản xuất thống nhất.
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Hợp nhất tài sản sẽ cho phép tăng khối lượng sản xuất trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng của quân đội. Đồng thời tạo điều kiện cho nhà máy Uralvagonzavod tập trung sản xuất sản phẩm chính của mình là xe tăng.
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Tính đến năm 2021, năng lực sản xuất xe tăng hàng tháng của UVZ ước tính vào khoảng 30 - 35 chiếc. Sản lượng này tương đối ổn định trong vài năm qua, với những biến động nhỏ tùy thuộc vào nhu cầu về xe tăng từ Quân đội Nga và các khách hàng khác.
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
UVZ sản xuất nhiều loại xe tăng, bao gồm T-72, T-80, T-90 và T-14 Armata. Những cỗ chiến xa này được thiết kế cho những mục đích sử dụng riêng biệt, cho nên có các thông số kỹ thuật và khả năng khác nhau.
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
T-72 là xe tăng chiến đấu chủ lực được sản xuất lần đầu tiên vào thập niên 1970, nó đã được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột trên khắp thế giới và được biết đến với độ tin cậy cao và dễ bảo trì.
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Trong khi đó T-80 là loại xe tăng tiên tiến hơn được sản xuất lần đầu tiên vào những năm 1980. Nó có động cơ mạnh hơn và lớp giáp được cải thiện so với T-72.
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
T-90 là bước phát triển tiếp theo của xe tăng T-72, nó có lớp giáp cải tiến và động cơ mạnh hơn, cũng như hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến.
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Sản phẩm được xem như niềm tự hào của UVZ trong giai đoạn hiện nay chính là T-14 Armata - xe tăng thế hệ mới được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2015, nó có một số tính năng tiên tiến, điển hình chính là tháp pháo không người.
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga
Nhà máy Uralvagonzavod dồn toàn lực sản xuất xe tăng cho quân đội Nga