Nhà “lâm tặc” bị ném mìn

ANTĐ - Quả mìn tự chế được ném vào trước sân nhà của Hoàng Văn Hạnh (SN 1965), ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Vụ nổ đã gây hư hỏng một số tài sản ở phía trước hiên nhà 2 tầng của Hạnh và tạo một số hố nhỏ khoảng 1m, rất may không có ai thương vong.

Căn nhà 2 tầng của Hoàng Văn Hạnh bị ném mìn

Được biết, trước đó khoảng tháng 4-2012, khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng bị một nhóm lâm tặc chặt hạ 3 cây sưa có giá trị lớn. Sau quá trình điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã làm rõ các đối tượng lâm tặc này gồm Hoàng Văn Thạnh (SN 1970), Lê Văn Tiến (SN 1969), Lê Văn Diễn (SN 1985), Trương Văn Thịnh (SN 1980), Phạm Văn Thắng (SN 1970),  Thái Xuân Tiềm, Nguyễn Thế Anh (SN 1987), Lê Văn Khánh (SN 1982), Nguyễn Văn Minh (SN 1983) đều trú xã Phúc Trạch; Nguyễn Văn Thống (SN 1985) và Nguyễn Văn Sáu, trú xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, nhóm này do Hoàng Văn Hạnh cầm đầu. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trên về hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

Nguyên nhân của vụ ném mìn đang được Công an huyện Bố Trạch khẩn trương làm rõ, tuy nhiên theo một số nguồn tin, sở dĩ xảy ra vụ ném mìn vào nhà Hoàng Văn Hạnh là trước đó Hạnh thuê bảo kê giữ số gỗ sưa được giấu ở trong rừng, nhưng vì đến nay Hạnh vẫn chưa trả đủ số tiền như thỏa thuận với nhóm đối tượng bảo kê này.