Nhà hát CAND kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối ngày 24/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát CAND đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 thành lập (27/4/1982-27/4/2022) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Tới dự buổi lễ có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an;  Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. 

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị đã khái quát lại chặng đường xây dựng và trưởng thành của nhà hát CAND. Theo đó, nhà hát CAND tiền thân là Đoàn Nghệ thuật CAND trực thuộc Cục Công tác Chính trị, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND được thành lập vào ngày 27/4/1982, có chức năng, nhiệm vụ phục vụ nghi lễ trong CAND, biểu diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, tuyên truyền về truyền thống của lực lượng CAND; giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ nâng cao phẩm chất cách mạng, trình độ thẩm mỹ và tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khi mới thành lập, tổ chức bộ máy của Đoàn Nghệ thuật CAND gồm: Đội nhạc lễ, đội ca múa nhạc, đội kịch nói và đội chính trị, hậu cần. Đến tháng 8/1990, đội nhạc lễ được chuyển sang Tổng cục Cảnh sát nhân dân, hiện nay thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhà hát CAND.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhà hát CAND.

Ra đời muộn hơn so với các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp khác, tổ chức của đoàn gồm nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, cộng thêm những khó khăn về kinh phí, thiết bị, phương tiện, nơi làm việc chật hẹp. Đặc biệt, giai đoạn từ năm 1982 đến 1995, khi cơ chế hoạt động chưa ổn định, lại phải chịu áp lực lớn trước những khó khăn chung của đất nước, có những lúc tưởng chừng đứng trước nguy cơ giải thể.

Nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng với sự nỗ lực quyết tâm của tập thể cán bộ, diễn viên đã từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên để phát triển. Quá trình thành lập cho đến nay, tổ chức bộ máy của Đoàn có sự điều chỉnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ.

Nhằm củng cố, tạo điều kiện cho Đoàn Nghệ thuật CAND đủ sức hoạt động độc lập trên lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp về sân khấu kịch nói và ca múa nhạc, ngày 11/3/2008, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 262/QĐ-BCA(X13) tách Đoàn Nghệ thuật CAND thành Đoàn Kịch nói CAND và Đoàn Ca múa nhạc CAND thuộc Cục Công tác Chính trị.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ
Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Theo đó, Đoàn Kịch nói CAND và Đoàn Ca múa nhạc CAND là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, đây là điều kiện quan trọng giúp hai đoàn tăng cường lực lượng, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện để hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong giai đoạn mới.

Triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an theo Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 06/8/2018 Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 4011/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị. Theo đó Nhà hát CAND được thành lập trên cơ sở sát nhập Đoàn Ca múa nhạc CAND và Đoàn Kịch nói CAND.

Suốt chặng đường 40 xây dựng và trưởng thành, Nhà hát CAND luôn bám sát chức năng nhiệm vụ của mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, biểu diễn đáp ứng kịp thời yêu cầu chính trị, đối ngoại, giao lưu quốc tế; biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Với những thành tích 40 năm qua, Nhà hát Công an nhân dân vinh dự được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công Hạng Ba, Huân chương Bảo vệ tổ quốc Hạng Nhất, Hạng Nhì, Huân chương Lao động Hạng Ba và nhiều Bằng khen, Giấy khen các loại; 5 Nghệ sĩ Nhân dân, 18 Nghệ sĩ Ưu tú. Đặc biệt, hôm nay, Nhà hát Công an nhân dân vinh dự được nhận “Huân chương Lao động hạng Nhì”.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả đã đạt được của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Công an nhân dân trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, để phát huy thành tích đạt được, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Nhà hát CAND cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Bộ CA về công tác văn hóa, văn nghệ.

Thứ hai là coi trọng bảo tồn và phát huy những giá trị nghệ thuật truyền thống, đồng thời không ngừng tìm tòi, đầu tư, xây dựng nhiều tác phẩm có chất lượng để giới thiệu rộng rãi hơn nữa cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và bạn bè quốc tế về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, những chiến công, thành tích, hành động dũng cảm, tấm gương, hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sĩ CAND trong thực hiện nhiệm vụ vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thứ ba là duy trì thường xuyên công tác phối hợp với các cấp, các ngành, với các cơ quan chức năng để nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong CAND. Chủ động mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu quốc tế nhằm học tập nâng cao chất lượng nghệ thuật.

"Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, Nhà hát CAND sẽ tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực sự là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, chăm lo xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới", Thượng tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang cảm ơn sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ VHTTDL, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, cơ quan, đơn vị nghệ thuật đối với công tác văn hóa, văn nghệ trong CAND và trong suốt quá trình xây dựng, trưởng thành của Nhà hát CAND. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Một cảnh trong vở nhạc kịch " Người cầm lái"

Một cảnh trong vở nhạc kịch " Người cầm lái"

Cùng tham dự buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Tạ Quang Đông đã chúc mừng những thành tích của nhà hát CAND và bày tỏ niềm tin tưởng, với bản lĩnh chính trị của người chiến sĩ Công an nhân dân, sự năng động, sáng tạo, quyết tâm, đồng lòng của tập thể cán bộ lãnh đạo, nghệ sĩ, nhà hát CAND sẽ không ngừng vươn lên, xứng đáng là một trong những đơn vị nghệ thuật hàng đầu của cả nước, có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển văn hóa nghệ thuật của cả nước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với tinh thần “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”.

Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhà hát CAND.

Sau lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, các nghệ sĩ nhà hát CAND đã biểu diễn vở nhạc kịch "Người cầm lái", tác giả và đạo diễn: Ths.Tuyết Minh. Vở diễn có sự kết hợp hình thức giao hưởng-đại hợp xướng, opera của nghệ thuật hàn lâm, kết hợp cùng ngôn ngữ múa dân gian đương đại.

Vở nhạc kịch “Người cầm lái” gồm 3 hồi: “Quê hương”, “Tiếng vọng non sông”, “Chuyến tàu định mệnh”, kể về quá trình Người bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước rồi trở về nước hoạt động cách mạng.