Người phụ nữ trở về từ "cõi chết" xin tòa xử nhẹ cho kẻ sát hại mình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bị tài xế ô tô hất văng xuống đường, suýt nữa mất mạng, nhưng khi ra chốn pháp đình, người phụ nữ "luống tuổi" vẫn ra sức xin tòa xử nhẹ bị cáo, đồng thời không yêu cầu bồi thường.

Ngày 31-5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1996, trú ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là bà Nguyễn Thị Nhôm (SN 1963), trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo cáo trạng truy tố cùng lời khai của bị cáo tại phiên tòa, ngày 18-6-2021, Nguyễn Ngọc Thanh mượn xe ô tô Mazda 3 của anh Trần Quang Linh (ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) để sử dụng.

Nguyễn Ngọc Thanh cùng bị hại (ngồi phía sau) tại phiên tòa.

Nguyễn Ngọc Thanh cùng bị hại (ngồi phía sau) tại phiên tòa.

Khoảng 17h ngày 20-6-2021, Thanh điều khiển xe đến dừng đỗ dưới lòng đường, trước cửa nhà bà Nguyễn Thị Nhôm, trên phố Ngô Sỹ Liên (quận Đống Đa, Hà Nội). Sau đó, Thanh đi bộ vào nhà bạn gái là Nguyễn Thị Tâm (SN 1990), thuê trọ ở gần đó.

Tối cùng ngày, Thanh cùng chị Tâm ra lấy xe ô tô. Khi Thanh mở cửa xe chuẩn bị lái đi thì bà Nguyễn Thị Nhôm chạy từ trong nhà ra to tiếng, nói về việc Thanh đỗ xe chắn trước cửa nhà làm cản trở sinh hoạt của gia đình người phụ nữ này.

Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra to tiếng với nhau, nhưng được mọi người can ngăn. Thanh và bạn gái sau đó lên xe nổ máy, định rời đi thì bà Nhôm đứng chặn trước đầu xe ô tô, yêu cầu xuống nói chuyện.

Thanh không xuống nên bà Nhôm dùng tay đập 2 cái vào nắp capo, rồi trèo lên đầu xe nằm úp người trên nắp capo.

Bực tức về việc bị bà Nhôm chửi bới, Thanh liền điều khiển xe chạy về hướng đường Quốc Tử Giám. Lúc này, bà Nhôm vẫn nằm trên nắp capo, 2 tay bám chặt vào cạnh nắp capo sát kính chắn gió phía trước.

Khi điều khiển xe ô tô đi được một đoạn, Thanh dừng xe lại, bảo bà Nhôm xuống nhưng người phụ nữ không xuống. Cùng thời điểm, thấy có nhiều người chạy bộ đuổi theo phía sau nên Thanh tiếp tục lên xe và tăng tốc bỏ chạy.

Đến lối rẽ, Thanh đánh lái ra phố Quốc Tử Giám. Do xe chạy với tốc độ lớn và đánh lái chuyển hướng gấp liên tục nên bà Nhôm bị hất văng khỏi nắp capo, rơi xuống đường.

Thấy vậy, Thanh không dừng xe mà tiếp tục điều khiển ô tô bỏ chạy. Sau đó, Thanh chở bạn gái đi thuê nhà nghỉ để ngủ. Đến chiều 21-6-2021, Thanh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa bắt khẩn cấp.

Về phía bà Nhôm, sau khi bị Thanh điều khiển ô tô hất từ nắp capo xuống mặt đường thì bị thương tích nặng, nên được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn. Theo kết luận giám định thương tích, bà Nguyễn Thị Nhôm bị tổn hại 63% sức khỏe.

Có mặt tại phiên tòa, sức khỏe bà Nhôm vẫn khá yếu nên được HĐXX cho ngồi để trả lời trong suốt quá trình xử án. Do nói năng khó nhọc nên nhiều câu hỏi của tòa, bị hại phải nhờ tới sự trợ giúp của người thân.

Được hỏi về lời khai của bị cáo cùng nội dung vụ án, bà Nhôm cùng người đại diện khẳng định Nguyễn Ngọc Thanh đã khai báo thành khẩn và đúng với diễn biến thực tế xảy ra. Người đại diện của bị hại cũng lấy làm tiếc khi cả hai bên đã rất thiếu kiềm chế, nên dẫn tới hậu quả ngày hôm nay.

Về hình phạt tù, bà Nhôm cùng người đại diện đều đề nghị tòa xem xét, áp dụng mức án nhẹ nhất cho bị cáo. Bởi bị cáo tuổi đời còn trẻ, bố mất sớm, mẹ ốm đau bệnh tật và chưa từng được nhìn thấy mặt con. Phía bị hại mong rằng, bị cáo sớm được trở lại xã hội và là một công dân tốt.

Cũng với lý do gia cảnh của bị cáo như nêu trên nên về dân sự, bà Nhôm không yêu bị cáo phải bồi thường bất cứ đồng nào, cho dù đến nay gia đình người phụ nữ này đã phải bỏ ra gần 1 tỷ đồng chữa trị tương tích.

Tuy nhiên, phía bị hại cũng tỏ ra không hài lòng về việc người thân của bị cáo chưa một lần sang thăm hỏi hay xin lỗi bà Nhôm... Tại tòa, đại diện bị hại cũng cho biết, ngày chưa xảy ra vụ việc đau lòng này, bà Nhôm cùng nhiều cá nhân có lòng hảo tâm luôn đi đầu trong công tác thiện nguyện.

Mở tòa xem xét tội trạng của bị cáo cùng các yêu cầu của bị hại, TAND TP Hà Nội khẳng đinh cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thanh về tội "Giết người" là có căn cứ, đúng pháp luật. Việc bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn, ý thức của bị cáo. Từ đó, Tòa án Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thanh 12 năm tù.