Người phụ nữ không thể cười vì căn bệnh lạ

ANTĐ - Một người phụ nữ ở Manchester, Anh đã mắc chứng bệnh lạ từ khi sinh ra khiến cô không thể cười như những người bình thường.

 

Cô Becky Deas, 33 tuổi đã bị mặc chứng bệnh Moebius, đây là một căn bệnh thần kinh hiếm gặp làm tê liệt các cơ mặt, khiến cô không thể cười từ khi sinh ra đến nay. Cô còn thậm chí không thể nháy mắt hay nhìn trái hoặc nhìn phải.

Hiện tại, cô có thể thực hiện phẫu thuật để chữa căn bệnh này, tuy nhiên, cô đã từ chối vì cô muốn cho cậu con trai của cô thấy rằng việc chấp nhận sự khác biệt quan trọng như thế nào.

Thay vào việc cười, cô đã cố nghĩ ra nhiều cách để cho mọi người thầy rằng cô đang vui.

Rất may mắn là cậu con trai Logan không bị mắc căn bệnh lạ giống cô

Cô Deas cho biết: “Đây là tôi, tôi là chính mình và tôi muốn bọn trẻ của mình chấp nhận sự khác biệt. Tôi có thể không cười ở bên ngoài nhưng tôi cười bên trong. Tôi chắc chắn con trai tôi biết nó đang khiến tôi hạnh phúc như thế nào mỗi ngày. Tôi không cần một nụ cười trên mặt. Nụ cười thực sự đến từ trái tim”.

Cô cho biết thêm: “Rất nhiều người nhìn tôi một cách lạ lùng. Tôi chắc chắn họ nghĩ tôi là người luôn đáng thương tuy nhiên điều đó không đúng. Tôi cũng không thể nhận ra khuôn mặt của mình trong gương bởi nó không phản ánh đúng những gì tôi đang cảm nhận”.

Ngoài cậu con trai Logan, Deas vừa sinh thêm được một cô con gái khác tên Lexi 9 tháng tuổi

Cô Deas bị chuẩn đoán mắc chứng bệnh lạ lúc 6 tháng tuổi, khi cô gặp khó khăn trong việc uống nước. Bố mẹ cô đã được cảnh báo rằng cô sẽ có thể không bao giờ cười được, nhưng họ không nhận ra được mức nghiêm trọng của căn bệnh cho đến khi cô Deas 10 tuổi. May mắn khi cô sinh con vào năm 2007, cậu con trai Logan đã không bị di truyền căn bệnh kỳ lạ này.