Chiều 10/2 (tức Mùng Một Tết Giáp Thìn 2024), thời tiết hửng nắng, nhiều tuyến phố của Thủ đô đông đúc, ùn ứ nhẹ do lượng người đổ đi lễ quá đông
Phải mất 30 phút từ phố Đặng Thai Mai mới vào được khu vực Phủ Tây Hồ
Dòng người đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ để thắp hương, kính lễ cầu bình an cho năm mới Giáp Thìn 2024.
Thiếu nữ khoe sắc khi đi lễ đầu năm
Phủ Tây Hồ là một trong những chốn linh thiêng trong hệ thống đình, đền, chùa, phủ ở Hà Nội. Phủ Tây Hồ thờ Bà chúa Liễu Hạnh, một nhân vật trong truyền thuyết, và là một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng của người Việt.
Khu vực chính của phủ chật ních người
Đa số phải đội lễ lên đầu để vào lễ
Nhiều người phải bái vọng từ xa vì quá đông
Theo quan niệm dân gian Phủ Tây Hồ là địa điểm linh thiêng để mọi người đến cầu may, cầu tài lộc, cầu danh.
Nhiều người đến phủ vào ngày rằm, mùng 1, các ngày lễ, tết để cầu may mắn, bình an cho bản thân và gia đình mình.
Ngày đầu xuân thì lượng người đổ về Phủ Tây Hồ lại càng đông
Trong gian thờ chính cũng chật ních người
Tiền lẻ vẫn được đặt khắp nơi để cầu may
Nhiều người cao tuổi đành phải bái vọng vì khó chen chân vào trong
Để chủ động phục vụ nhân dân, CAQ Tây Hồ đã chủ động phân luồng, tổ chức giao thông theo các hướng một chiều vào ra phủ để tránh ùn tắc
Lực lượng công an cũng thường xuyên nhắc nhở hàng quán không lấn chiếm vỉa hè, dành lối đi cho người dân và du khách
Cảnh báo phòng trộm, cắp được dán trong Phủ Tây Hồ
Các chốt đảm bảo giao thông được phân bổ từ vòng ngoài đến sát khu vực Phủ Tây Hồ
Tại khu lễ chính, luôn có lực lượng công an ứng trực để răn đe, xử lý kịp thời hành vi trộm, cắp
Lực lượng Công an cũng thường xuyên tuần tra khu vực trong, và sát Phủ Tây Hồ
Camera giám sát an ninh cũng được CAQ Tây Hồ triển khai để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân đi lễ Phủ Tây Hồ
Dự báo vài ngày nữa, lượng người đổ về Phủ Tây Hồ sẽ tiếp tục tăng lên
Các lực lượng chức năng cam kết đảm bảo tối đa an ninh, an toàn, thuận tiện phục vụ nhân dân