Người Dơi giúp cảnh sát phòng chống tội phạm

ANTĐ - Người đàn ông trong trang phục Batman là Andre Luiz Pinheiro. Ông là một cảnh sát đã về hưu, tham gia phong trào giáo dục và tuyên truyền phòng chống tội phạm trẻ em tại thành phố Taubate, Brazil.

Taubate, thành phố phía đông nam Brazil là nơi có tỉ lệ tội phạm cao nhất bang Sao Paulo. Để đề phòng việc thế hệ trẻ sa vào tội ác, cảnh sát địa phương đã "nhờ" Người Dơi tới nói chuyện với các em.

Thông qua những bài thuyết trình, người anh hùng trong truyện tranh đã giúp trẻ em nhận biết được tác hại của ma túy, nguyên nhân dẫn đến việc phạm tội. Ông Pinheiro cho rằng, việc tuyên truyền luật pháp cho trẻ em là nhiệm vụ quan trọng không kém việc chống lại tội phạm.

"Batman" nói chuyện với trẻ em tại Taubate, Brazil

 “Tôi không trực tiếp tham gia mặt trận vây bắt tội phạm mà chỉ giúp trẻ em tránh xa tội ác. Đây là công việc của tôi, là mặt trận của tôi”, Pinheiro nói.

Cảnh sát trưởng Warley Takeo là một trong những người đề xuất việc đưa siêu anh hùng tới giáo dục trẻ em. Ông cho biết: “Nhà nước và cảnh sát đều ủng hộ việc này, bởi lẽ Người Dơi là một nhân vật hành động vì chính nghĩa”.