Người đàn bà 'thay tên đổi họ' để liên tục phạm pháp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bấn tiền ăn tiêu, Nguyệt thuê người làm giả giấy tờ tùy thân để đi thuê mướn tài sản. Người đàn bà này sau đó tiếp tục làm giả giấy tờ sở hữu tài sản thuê mướn và chiếm đoạt.

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa đưa Lê Minh Nguyệt (SN 1987, trú ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo này 16 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Minh Nguyệt là đối tượng không có nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, Nguyệt nảy sinh ý định làm giả chứng minh nhân dân (CMND) và sổ hộ khẩu (SHK) mang tên Lê Quỳnh Anh (tên Nguyệt thường dùng ngoài xã hội với một số người) để sử dụng thuê xe ô tô tự lái. Sau đó, Nguyệt thuê người làm giả đăng ký xe, sổ kiểm định để mang đi cầm cố hoặc bán lấy tiền ăn tiêu.

Thực hiện tội phạm, đầu tháng 8-2016, Nguyệt thuê nhà trọ tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) để ở. Quá trình sinh sống tại đây, Nguyệt lên mạng Internet đặt làm giả 1 CMND với thông tin Lê Quỳnh Anh và 1 SHK giả với giá 3 triệu đồng.

Lê Minh Nguyệt bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Lê Minh Nguyệt bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Khi nhận, Nguyệt thấy SHK ghi chủ hộ là Hoàng Tuấn Anh, vợ là Lê Quỳnh Anh. Ít lâu sau, Nguyệt lên mạng xã hội tìm các cá nhân, doanh nghiệp cho thuê xe ô tô tự lái với mục đích lừa chiếm đoạt xe đem bán.

Ngày 11-8-2016, Nguyệt gọi điện thoại cho bà Lê Ánh H (chủ cơ sở cho thuê xe ô tô tự lái ở Thanh Xuân, Hà Nội) đặt vấn đề thuê 1 ô tô trong thời gian từ 11-8-2016 đến 20-8-2016.

Sau khi được bà H giới thiệu về các xe ô tô, Nguyệt thỏa thuận sẽ thuê ô tô hiệu Toyota Fortuner với giá 1,2 triệu đồng/ngày. Để bà H tin tưởng, Nguyệt yêu cầu giao nhận xe tại nhà Nguyệt đang ở.

Khoảng 17h30’ cùng ngày, bà H cho nhân viên đi ô tô Toyota Fortuner đến nhà Nguyệt đang thuê ở để giao xe. Đến nơi, nhân viên của bà H đã kiểm tra CMND và SHK thấy đúng với người và địa chỉ thực tế nên để Nguyệt ký “Hợp đồng thuê xe tự lái với tên người thuê xe là Lê Quỳnh Anh”. Nguyệt giao CMND và SHK giả cùng 10 triệu đồng tiền đặt cọc cho nhân viên của bà H.

Sau khi thuê được tài sản, Nguyệt tiếp tục thuê người làm giả đăng ký xe ô tô Toyota Fortuner trên với tên sở hữu là Lê Quỳnh Anh… Đối tượng được Nguyệt thuê làm giả giấy tờ còn khuyên Nguyệt làm giả cả giấy đăng kiểm để tránh bị phát hiện và chị ta đồng ý.

Thông qua người quen, Nguyệt biết ông Hà Tân L (ở Hưng Yên) thường cho vay tiền, cầm cố tài sản. Quá trình quen biết, Nguyệt sử dụng tên Quỳnh Anh nên ông L không biết tên thật của Nguyệt.

Để ông L không có thời gian xem kỹ giấy tờ và cho Nguyệt cầm xe với giá cao, ngày 17-8-2016, Nguyệt gọi điện cho ông L nói chồng của Nguyệt nợ nần phải đi cầm cố xe ô tô với giá 750 triệu đồng, đã hết thời hạn, nếu không chuộc xe sẽ mất xe.

Nguyệt có 50 triệu, muốn mượn ông L 700 triệu đồng để lấy xe ra và nhờ ông L giữ hộ. Sau đó, trong vòng 10 ngày, Nguyệt sẽ thu xếp tiền chuộc lại, nếu không thì coi như Nguyệt bán xe cho ô L với giá 700 triệu đồng. Ông L đồng ý mà không biết bị lừa.

Ngày 7-9-2016, khi đang điều khiển chiếc Toyota Fortuner nêu trên lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), ông L bất ngờ bị lực lượng công an kiểm tra, mời trụ sở làm việc.

Tại đây, ông L mới biết bị Nguyệt lừa đảo, bởi chiếc xe trên là của bà H. Do hết hạn thuê Nguyệt không trả xe và tắt máy, bà H đã trình báo tới cơ quan công an.

Về phía Nguyệt, sau khi liên tục phạm tội, chị ta đã bỏ trốn. Đến ngày 21-10-2021, Nguyệt ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 6-2016 đến tháng 9-2019, Nguyệt đã sử dụng các giấy tờ giả để thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 2 xe ô tô có tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng.