Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội:

Người chiến sĩ Thủ đô - trung thành, trí tuệ, sáng tạo, văn minh

ANTĐ - Ngày 10-8, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Về phía lãnh đạo thành phố, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã tới dự Đại hội.

Về phía Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Thượng tướng Phương Minh Hòa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã tới dự và chỉ đạo đại hội. 

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã dành thời gian phân tích tình hình thế giới, khu vực thời gian tới, từ đó dự báo sự tác động đến thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ tới. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh yêu cầu “đánh giá đúng tình hình, không để xảy ra điểm nóng và xử lý nhanh, chính xác các tình huống trên địa bàn”.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đồng thời nêu yêu cầu xây dựng lực lượng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dự bị động viên và dân quân tự vệ vững mạnh; xây dựng nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô trung thành, trí tuệ, sáng tạo, văn minh…