Người biểu tình đối lập Venezuela đụng độ với cảnh sát

ANTĐ - Các cuộc biểu tình phản đối được tổ chức trên khắp đất nước Venezuela vào hôm 11-5 đã kết thúc trong bạo lực với những cuộc đụng độ giữa người tham gia và cảnh sát. Một số người đã bị thương sau đó.

Các cuộc biểu tình phản đối được tổ chức trên khắp đất nước Venezuela vào hôm 11-5 đã kết thúc trong bạo lực với những cuộc đụng độ giữa người tham gia và cảnh sát. Một số người đã bị thương sau đó.
Các cuộc biểu tình phản đối được tổ chức trên khắp đất nước Venezuela vào hôm 11-5 đã kết thúc trong bạo lực với những cuộc đụng độ giữa người tham gia và cảnh sát. Một số người đã bị thương sau đó.

Tình hình tại Venezuela ngày càng trở nên căng thẳng

Được biết, hàng trăm người biểu tình đã tuần hành ở thủ đô Caracas, một số người trong đó quá khích và ném đá. Sau đó, người biểu tình đụng độ với cảnh sát – lực lượng bị cho là đã dùng hơi cay để trấn áp lãnh đạo phe đối lập, Thống đốc bang Miranda Henrique Capriles.

Hơi cay cũng đã được dùng để trấn áp người biểu tình tại bang Bolivar, trong đó có cả đại biểu quốc hội Rachid Yasbek.

Hồi đầu tháng này, phe đối lập của Venezuela đã nộp cho chính quyền một lá đơn kiến nghị có chữ ký của 1,85 triệu công dân – cao hơn 10 lần so với số lượng được yêu cầu – nhằm tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để phế truất Tổng thống Nicolas Maduro khỏi vị trí quyền lực.

Nỗ lực lật đổ tổng thổng của phe đối lập Venezuela diễn ra trong bối cảnh sự bất mãn của công chúng đối với chính quyền hiện tại ngày càng gia tăng, cùng với các vấn đề kinh tế trầm trọng mà Venezuela đang phải đối mặt.