Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thăm Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 16-10, Bộ Ngoại giao Nga thông báo, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov sẽ công du Triều Tiên trong hai ngày, bắt đầu từ 18-10.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

Dự kiến, trong chuyến thăm, ông Lavrov sẽ thảo luận chi tiết về hợp tác song phương trong các lĩnh vực quân sự và kinh tế, bao gồm năng lượng.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí tăng cường hợp tác tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng trước.

Triều Tiên cho biết, chuyến thăm đầu tiên của ông Kim Jong-un tới Nga sau 4 năm đã củng cố hơn nữa mối quan hệ song phương truyền thống và mở ra một chương mới trong sự phát triển của hai nước.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết hai bên không ký thỏa thuận nào cả về quân sự và các lĩnh vực khác trong chuyến thăm của ông Kim Jong-un.