Ngày vui lớn của người dân thị trấn Phú Xuyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hòa chung với khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, sáng nay (17-8), cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã trang trọng tổ chức kỷ niệm 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đây là Ngày hội được huyện Phú Xuyên chọn để tổ chức “điểm” trong toàn khối xã, thị trấn trên địa bàn.

Chung vui với cấp ủy, chính quyền và người dân thị trấn Phú Xuyên có đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội; đồng chí Nguyễn Mạnh Huy – Phó Chủ tịch, Trưởng BCĐ 138 huyện Phú Xuyên; các đồng chí đại diện lãnh đạo phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội, CAH Phú Xuyên, và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đồng chí lãnh đạo MTTQ thành phố, UBND huyện và phòng nghiệp vụ CATP dự Ngày hội tại thị trấn Phú Xuyên

Các đồng chí lãnh đạo MTTQ thành phố, UBND huyện và phòng nghiệp vụ CATP dự Ngày hội tại thị trấn Phú Xuyên

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Lê Văn Thuấn – Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 138 thị trấn Phú Xuyên bày tỏ, việc chuẩn bị tổ chức Ngày hội là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, giúp mọi người cùng ôn lại sự phát triển to lớn của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên cả nước nói chung và đối với thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên nói riêng.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của các cấp, Công an thị trấn Phú Xuyên chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ thị trấn và các tổ chức thành viên của Mặt trận hằng năm xây dựng chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, các phong trào thi đua yêu nước tại các tiểu khu, xóm, ngõ; triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập và thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy”; xây dựng lực lượng Công an thị trấn, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong sạch vững mạnh.

Vinh danh những tập thể, cá nhân của thị trấn Phú Xuyên lập thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ

Vinh danh những tập thể, cá nhân của thị trấn Phú Xuyên lập thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ

Đồng chí Trưởng BCĐ 138 thị trấn Phú Xuyên nhấn mạnh, xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH nên trong 18 năm qua, Công an thị trấn Phú Xuyên đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng Quân sự thị trấn đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn đề ra những chủ trương, biện pháp và nhiều Chương trình hành động góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự địa bàn.

Ngày hội lớn ở thị trấn Phú Xuyên

Ngày hội lớn ở thị trấn Phú Xuyên

“Qua 18 năm thực hiện “Ngày hội toàn dân BVANTQ”, đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Ngày hội không chỉ là dịp tập hợp đông đảo quần chúng mà còn là đợt biểu dương lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”được lồng ghép, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Xóa đói giảm nghèo”;… thực sự đã có sức lan tỏa và đem lại hiệu quả to lớn”, đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn Phú Xuyên khẳng định.

Bổ sung chia sẻ của lãnh đạo thị trấn, Trung tá Phạm Đăng Huy – Trưởng Công an thị trấn Phú Xuyên cho biết, thời gian qua, công tác xây dựng mô hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thị trấn được quan tâm, chú trọng. Đến nay, toàn thị trấn có 12 mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT, trong đó có nhiều mô hình có văn bản của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp chỉ đạo xây dựng.

Công an thị trấn tham mưu có kế hoạch, biện pháp tiến hành, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, có trên 80% mô hình đạt loại khá, tốt đang phát huy tác dụng và nhân rộng. Các mô hình tiên tiến đ­ược xây dựng, phát triển trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội trên địa bàn thị trấn. Có nhiều mô hình tiên tiến theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ cơ sở, có tính xã hội cao được triển khai thực hiện ở hầu hết các tiểu khu trên địa bàn thị trấn, đ­ược nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng và đem lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật là mô hình “Ngõ xóm tự quản”;Mô hình “Tiểu khu đoàn kết, an toàn về ANTT”; “Dòng họ tự quản về an ninh, trật tự”; Mô hình “Trường học an toàn về an ninh, trật tự và phòng cháy chữa cháy” ...