Hân hoan Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Định Công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 14-8, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đã tới dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Định Công, quận Hoàng Mai.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đại biểu dự ngày hội.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, cùng các đại biểu dự ngày hội.

Các đại biểu và nhân dân dự ngày hội.

Cùng dự Ngày hội với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân phường Định Công có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng; Đại tá Nguyễn Phong Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an); Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Quang Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; lãnh đạo quận Hoàng Mai, phường Định Công và đông đảo nhân dân địa phương.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Thị Phượng (Trưởng ban Chỉ đạo 138 phường) nêu rõ: Để ghi nhận những đóng góp to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 13-6-2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19-8 hằng năm là "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Thị Phượng trình bày diễn văn tại Ngày hội

18 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đi vào cuộc sống. Hằng năm, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trở thành dịp giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân tham gia sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh…

Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, Trung tá Lê Anh Trung, Trưởng Công an phường Định Công cho biết: Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo 138 phường thường xuyên gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động "Toàn dân tham gia tự phòng, tự quản về an ninh trật tự ở Thủ đô"; tiếp tục duy trì thực hiện chuyên đề xây dựng số nhà, nhóm liên gia "3 tự phòng - 3 tự quản"...

Đến nay, phường đã xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các chuyên đề, mô hình, như phối hợp với Bệnh viện Bưu điện, Tổ dân phố 41, 42 đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp với các tổ dân phố quản lý người tạm trú; khu chung cư an toàn về an ninh, trật tự... Phường cũng đã thành lập 32 tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy; bố trí 35 điểm chữa cháy công cộng; phát động các hộ gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy, mở lối thoát nạn thứ hai...

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân quận và phường tập trung thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tại Ngày hội

Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu lưu ý, quá trình thực hiện phải coi trọng phương pháp, cách làm, đặc biệt coi trọng tuyên truyền, vận động và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phải dựa vào sức mạnh to lớn của nhân dân như Bác Hồ đã dạy: "Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn", "được lòng dân, thì việc gì cũng làm được; trái ý dân, thì chạy ngược chạy xuôi"; từ đó, đưa phong trào phát triển hiệu quả, rộng khắp, bảo đảm an ninh trật tự của địa phương, tạo môi trường ổn định, vững chắc để phát triển.

Đại tá Nguyễn Phong Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) trao khen các tập thể, cá nhân của phường Định Công về thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ

Đại tá Nguyễn Phong Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) trao khen các tập thể, cá nhân của phường Định Công về thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai kêu gọi cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân quận Hoàng Mai nói chung, phường Định Công nói riêng đồng lòng, chung sức, nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh, hiện đại, lập nhiều thành tích chào mừng 20 năm Ngày thành lập quận.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP trao khen các tập thể, cá nhân của phường Định Công về thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP trao khen các tập thể, cá nhân của phường Định Công về thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ

Tại Ngày hội, nhiều tập thể, cá nhân phường Định Công có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được nhận khen thưởng của các cấp lãnh đạo.