Ngày hội vui của người dân xã Duyên Thái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 9-8, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Duyên Thái, huyện Thường Tín (Hà Nội), đã trang trọng tổ chức mít tinh chào mừng Ngày hội toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ năm 2023. Đây là Ngày hội “điểm” được lãnh đạo huyện Thường Tín chọn để tổ chức, từ đó nhân rộng cách làm ở các xã, thị trấn trên địa bàn.
Các đại biểu dự Ngày hội vui ở Duyên Thái

Các đại biểu dự Ngày hội vui ở Duyên Thái

Chia vui và dự Ngày hội cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Duyên Thái có đồng chí Phạm Quí Tiên – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội; đồng chí Tạ Hữu Thọ – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; cùng đại diện phòng nghiệp vụ CATP, CAH; các phòng, ban, ngành chức năng của huyện Thường Tín; đại diện Công an các xã, thị trấn…

Thay mặt BCĐ 138 xã Duyên Thái, Đại úy Phạm Văn Tiến – Trưởng Công an xã Duyên Thái đã báo cáo khái quát công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn những tháng đầu năm 2023.

Đại úy Phạm Văn Tiến trình bày báo cáo trung tâm tại Ngày hội

Đại úy Phạm Văn Tiến trình bày báo cáo trung tâm tại Ngày hội

Theo đó, BCĐ 138 với nòng cốt là lực lượng Công an xã đã tham mưu Đảng ủy, HĐND, UBND xã Duyên Thái tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, như Chỉ thị 09/CT-TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”…

Người dân tất bật chỉnh trang đường làng ngõ xóm trước Ngày hội

Người dân tất bật chỉnh trang đường làng ngõ xóm trước Ngày hội

Trong công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an xã tham mưu BCĐ 138 xã phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại 4 thôn, khu dân cư trên địa bàn. Hướng dẫn các thôn, khu dân cư, cơ sở giáo dục, cơ quan, doanh nghiêp đăng ký thi đua, phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023 theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội

Cùng với đó là xây dựng, triển khai các kế hoạch phòng, chống tội phạm; Kế hoạch vận động, xây dựng, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; triển khai các kế hoạch, chỉ đạo của BCĐ 138 huyện trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, phòng chống mại dâm, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng

Tham mưu Đảng ủy, UBND xã thành lập 4 tổ liên gia an toàn về PCCC và 12 điểm chữa cháy công cộng theo Kế hoạch của UBND Thành phố và Kế hoạch của UBND Huyện.

Chia sẻ thêm về kết quả của Uỷ ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên trong xây dựng, triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Oánh – Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 138 xã Duyên Thái cho biết, thời gian qua, MTTQ đã phối hợp, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích như: “Mừng Đảng – Mừng xuân ” và các ngày lễ lớn của đất nước.

Tuyên truyền trong nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật của nhà nước. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh”,Tuyên truyềnvàvận động nhân thực hiện cuộc vận động"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam";tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệtsỹ ,và thực hiệncuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà HĐND xã đã đề ra, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu thăm quan gian hàng nghề truyền thống tại Ngày hội

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu thăm quan gian hàng nghề truyền thống tại Ngày hội

Đồng chí Trưởng BCĐ 138 xã Duyên Thái cũng đánh giá cao những hoạt động, đóng góp và kết quả của Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên…trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương. Cụ thể hóa bằng việc phối hợp cùng Công an xã trong 8 tháng đầu năm 2023 đã tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả 2 mô hình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn xã. Trong đó, mô hình “Đội tự quản” tại các thôn, khu dân cư duy trì và phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp với lực lượng Công an xã trong đảm bảo ANTT, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, đồng chí Phạm Quí Tiên và đồng chí Tạ Hữu Thọ cùng biểu dương, ghi nhận xã Duyên Thái đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, góp phần giữ vững ổn định ANTT.

Theo các đồng chí lãnh đạo HĐND Thành phố và Huyện Thường Tín, những kết quả đạt được ở Duyên Thái có ý nghĩa giá trị sâu sắc, tiếp tục khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phát động phong trào, sự đoàn kết, thống nhất giữa các ban, ngành, đoàn thể, cùng sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó đã phát huy hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phạm Quí Tiên và đồng chí Tạ Hữu Thọ đề nghị xã tiếp tục dành sự quan tâm, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; để Ngày hội thực sự là Ngày hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân mang ý nghĩa sâu sắc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm ANTT.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân xã Duyên Thái tiếp tục thống nhất cao nhận thức về phong trào và nội dung phong trào cũng như ý nghĩa “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; tiếp tục khẳng định phong trào là sự nghiệp của quần chúng, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự tích cực tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nhân dân địa phương, trong đó lực lượng Công an cơ sở là nòng cốt, là điểm tựa để thúc đẩy phong trào;

Thường xuyên quan tâm đến tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân, tăng cường các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo ở địa phương, phát huy truyền thống“tình làng”, “nghĩa xóm”, đi đôi với tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo dân chủ thực sự, dân chủ tập trung, dân chủ đại diện, tất cả vì nhân dân phục vụ…