Ngày hội vui của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Bát Tràng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng nay (15-8), Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Cùng dự Ngày hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, và lãnh đạo huyện Gia Lâm.

Tại ngày hội, ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch UBND xã Bát Tràng đã nêu những kết quả nổi bật trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của địa phương. Xã Bát Tràng đã tổ chức 5 buổi tuyên truyền về mua bán trẻ em, ma túy, cướp giật và các loại tội phạm khác cho trường THCS và Tiểu học trên địa bàn. BCĐ 138 xã Bát Tràng đã chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, quản lý các địa bàn, khu vực phức tạp về hình sự; rà soát các ổ nhóm tội phạm; tổ chức thực hiện kế hoạch phân công lực lượng tuần tra mật phục trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực giáp ranh xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm. Thực hiện gọi hỏi, răn đe, cảm hóa giáo dục số đối tượng quản lý nghiệp vụ tại địa phương.

Đáng chú ý, BCĐ 138 xã đã vận động nhân dân lắp đặt hệ thống camera an ninh, đến nay tổng số đã lắp được trên 100 vị trí trên địa bàn toàn xã và chuyển hình ảnh về trụ sở công an xã để theo dõi nắm tình hình và xử lý khi có tình huống xẩy ra; thành lập được 5 tổ liên gia PCCC, 45 điểm chữa cháy công cộng, vận động các hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy lưu động. Duy trì hoạt động tuần tra địa bàn của các tổ tuần tra nhân dân tự quản. 7 tháng đầu năm trên địa bàn xã xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra khám phá 4/5 vụ, đạt 80%.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ, trong những năm qua, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, BCĐ “Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” TP Hà Nội đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Công an, của BCĐ Trung ương về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

TP Hà Nội đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, các “điểm nóng” phức tạp về ANTT. Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành điểm đến an toàn, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư và nhiều dự án lớn; kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô phát triển bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng ấm no, người dân Thủ đô cảm nhận được cuộc sống an ninh, an toàn,

Trung tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận và đánh giá cao TP Hà Nội trong việc đổi mới phương pháp, cách làm rất chu đáo, bài bản, kỹ càng khi tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 với 3 điểm cấp TP, 4 điểm cấp sở, ban, ngành và 58 điểm cấp quận, huyện, thị xã, qua đó đã tạo sức lan tỏa và nâng các phong trào cách mạng của nhân dân Thủ đô.

Đồng chí Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Hà Nội là địa phương đi đầu trong cả nước về tính chủ động, sáng tạo trong việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm ANTT; Công an TP Hà Nội đã chủ động nghiên cứu, tham mưu bài bản, khoa học cho Ban Chỉ đạo TP ban hành các quy trình xây dựng mô hình “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, mô hình “Dân vận khéo”, tổ chức Ngày hội rộng khắp trên 60 quận, huyện trên toàn TP. “Đặc biệt, mô hình “Sổ tay phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của Công an quận Hà Đông, Công an TP Hà Nội” được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương, nhân rộng, cần được triển khai trên tất cả các quận, huyện của Công an TP Hà Nội và cả nước”, Trung tướng Lê Quốc Hùng biểu dương.

Theo Trung tướng Lê Quốc Hùng, Công an huyện Gia Lâm đã tham mưu UBND triển khai hiệu quả 12 mô hình trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ như: mô hình “Tổ liên gia an toàn về ANTT”; mô hình “Cụm liên kết đảm bảo ANTT trên địa bàn giáp ranh giữa các quận, huyện, thành phố với huyện Gia Lâm”, mô hình “Camera an ninh”, mô hình “Tổ liên gia PCCC”... Đây là những mô hình “ý Đảng, lòng dân” góp phần củng cố tình hình ANTT ở cơ sở ngày càng vững chắc; nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về nhiệm vụ đảm bảo ANTT và ý thức chấp hành pháp luật ngày càng được nâng cao.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

“Những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bát Tràng đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thật sự nổi bật, có sự đổi mới, sáng tạo cả về nội dung và hình thức, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân. Tình hình an ninh chính trị được giữ ổn định, không xảy ra các vụ, việc phức tạp gây bức xúc trong dư luận. Công an xã Bát Tràng đã làm tốt chức năng là cơ quan thường trực giúp BCĐ trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đã phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, thực lực chính trị ở cơ sở, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để giải quyết những mâu thuẫn ngay ở khu dân cư; đã có nhiều cách làm thiết thực..., qua đó đã góp phần giữ gìn bình yên, hạnh phúc cho bà con nhân dân trong xã”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhận xét.

Trung tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, nhằm đẩy mạnh và phát huy hơn nữa hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm, BCĐ xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ TP Hà Nội tập trung thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là quan điểm: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là nền tảng của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, nhân dân là chủ thể xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng công cốt”.

Làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là tiền đề, nền tảng, điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ ANTT, là cơ sở để xây dựng, củng cố thể trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an cho đại diện nhân dân và cán bộ xã Bát Tràng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh yêu cầu, lực lượng Công an tổ chức xây dựng các mô hình theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”, phù hợp đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, lĩnh vực. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ với các phong trào cách mạng khác ở địa phương nhằm thu hút, tập hợp đông đảo quần chúng tham gia.

Lực lượng Công an cơ sở phải thường xuyên quan tâm, lắng nghe, phối hợp giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân, trong các vấn đề liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, không để nảy sinh những phức tạp... Quan tâm giải quyết nhanh chóng, đúng quy định các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; nghiên cứu áp dụng các biện pháp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Đối với xã Bát Tràng, Trung tướng Lê Quốc Hùng mong muốn mỗi gia đình làm tốt công tác vận động, tuyên truyền giáo dục thành viên trong gia đình nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình văn hóa, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, sống mẫu mực, không gây mâu thuẫn xung đột trong gia đình cũng như những người xung quanh, chuẩn mực về đạo đức, ứng xử có văn hóa, không để người thân vi phạm pháp luật để xã Bát Tràng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Tại Ngày hội, Trung tướng Lê Quốc Hùng và lãnh đạo TP Hà Nội đã trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen cho cá nhân và tập thể có thành tích phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2020 – 2023.