Ngân sách quốc phòng Nga đứng thứ 3 thế giới với gần 80 tỷ USD

ANTĐ - Ngân sách Quốc phòng năm 2014 của Nga sẽ tăng 13,5% so với năm 2013, dự kiến ở mức 78 tỷ USD.

Theo một báo cáo về ngân sách quốc phòng hàng năm của công ty tư vấn quốc phòng toàn cầu IHS Jane's, Nga hiện đã trở thành nước chi tiêu quốc phòng lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Trung Quốc, hơn Anh ở vị trí thứ 4 tới 10 tỷ USD.

Báo cáo của IHS Jane's cho biết, chi phí cho quân sự của Nga có tỷ lệ gia tăng cao nhất, khi mà họ đang tập trung hiện đại hóa các lực lượng vũ trang, bất chấp kinh tế đang suy giảm. Và đương nhiên là ngân sách cho y tế và phúc lợi xã hội phải giảm đi.

Ngân sách Quốc phòng năm 2014 của Nga tăng 13,5% so với năm 2013, dự kiến ở mức 78 tỷ USD. Trong 3 năm tới, Nga dự kiến sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên hơn 44%, từ 68 tỷ USD năm 2013 lên 98 tỷ USD vào năm 2016.

Ngân sách quốc phòng Nga đứng thứ 3 thế giới với gần 80 tỷ USD ảnh 1

“Năm 2014 sẽ là năm đầu tiên kể từ năm 2009 ngân sách quân sự các nước trên thế giới tăng lên. Bốn trong số năm thị trường quốc phòng phát triển nhanh nhất nằm ở Trung Đông và châu Á. Trong khi đó, Nga đã vươn lên đến vị trí thứ ba, vượt qua Anh và Nhật Bản", ông Paul Burton, giám đốc bộ phận Vũ trụ, Quốc phòng và An ninh của IHS Jane' tiết lộ.

Theo báo cáo, ngân sách quốc phòng của Nga và Trung Quốc gộp lại sẽ vượt qua tổng số chi tiêu quốc phòng của EU vào năm 2015.

Năm 2013, Mỹ đã chi 582,4 tỷ USD đứng ở vị trí dẫn đầu về ngân sách quốc phòng, Trung Quốc  xếp thứ 2 khi đầu tư cho quốc phòng 139,2 tỷ USD, Nga đứng thứ ba với 68,9 tỷ USD. Vương quốc Anh xếp hạng tư với 58,9 tỷ USD, thứ năm là Nhật Bản với 56,8 tỷ USD và Pháp đứng thứ sáu với 53,1 tỷ USD.