Ngăn chặn quyết liệt tác hại của thuốc lá

Đó là ý kiến của đông đảo các đại biểu dân cử tại Hội thảo do Chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai chủ trì, tại Hà Nội, ngày 5-10. Cùng dự có đông đảo các chuyên gia y tế thuộc Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế.

Ngăn chặn quyết liệt tác hại của thuốc lá

Đó là ý kiến của đông đảo các đại biểu dân cử tại Hội thảo do Chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai chủ trì, tại Hà Nội, ngày 5-10. Cùng dự có đông đảo các chuyên gia y tế thuộc Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế.

Sau khi nêu rõ các chứng cứ khoa học về tác hại của việc hút thuốc lá tới sức khỏe con người: nguy cơ bệnh mạch vành cao gấp 10-15 lần; ung thư phổi cao gấp 10 lần; ung thư thanh quản, miệng cao gấp 13 lần; bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cao gấp 10 lần; giảm khả năng sinh dục, tăng nguy cơ vô sinh...

Hội thảo đã xác định cần đẩy mạnh thực hiện Công ước Khung về phòng, chống tác hại thuốc lá mà Việt Nam tham gia từ tháng 11-2004. (Hiện nay 150 nước đã ký phê chuẩn Công ước Khung). Theo đó, Việt Nam đã quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, bệnh viện, trường học, bến tàu xe, sân bay và một số nơi công cộng khác.

Chính sách thuế và giá thuốc lá tăng lên trong thời gian tới, thuế hiện tại là 55% sẽ tăng lên 65% vào năm 2008, và 10% VAT. Chỉ tương đương với 41% giá bán buôn và bằng khoảng 32% giá bán lẻ. Giá bán như vậy vẫn thấp, cần tăng lên 2/3 giá bán lẻ theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Ngân hàng Thế giới.

Tiến tới cần có chế tài xử phạt 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với những người hút thuốc lá ở nơi công cộng (theo Nghị định 45/2005/NĐ - CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế). Nhưng trên thực tế hiện nay còn rất hạn chế, chưa có trường hợp nào báo cáo xử phạt vi phạm hút thuốc nơi công cộng.

Tiến tới quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi

(Theo TTXVN)