Ngăn chặn giao tranh mở rộng, Ukraine gửi quân đội tới Odessa

ANTĐ - Ukraine đã điều một đơn vị lực lượng đặc biệt tới cửa ngõ phía nam của Odessa vào hôm thứ hai (6/5) nhằm cố gắng ngăn chặn các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các chiến binh ủng hộ Nga.

Chính phủ Kiev cho biết lực lượng này, dựa trên hình thức “nhà hoạt động dân sự”, sẽ thay thế các cảnh sát địa phương đã từng thất bại trong việc giải quyết những hành động nổi loạn vào cuối tuần qua.

Ngăn chặn giao tranh mở rộng, Ukraine gửi quân đội tới Odessa ảnh 1
Một tòa nhà bị thiêu rụi trong cuộc giao tranh ở Odessa hôm 2/5

Hơn 40 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ vào hôm thứ sáu (2/5). Đây cũng là tình hình tồi tệ nhất kể từ khi Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovich trốn sang Moscow vào tháng 2 trong khi nhiều người Ukraine yêu cầu có mối quan hệ gần gũi hơn với châu Âu. Nhiều nhà hoạt động thân Nga cũng thiệt mạng khi tòa nhà mà họ chiếm đóng bị đốt cháy bởi bom xăng.

Việc gửi lực lượng đặc biệt tới đây được coi là một tín hiệu rằng Kiev đang lo ngại tình hình ở Odessa sẽ leo thang thành một cuộc chiến dân sự rộng lớn hơn trong khi vẫn còn phải giải quyết cuộc nổi loạn ở phía Đông. Đánh mất Odessa sẽ là thảm họa đối với chính phủ mới tại Kiev. Ukraine đã mất đi một phần bờ biển quan trọng vào tháng 3, khi bán đảo Crimea sáp nhập với Nga.

Kiev đồng thời đã đưa ra một làn sóng “chống khủng bố” mới hoạt động ở thành phố phía đông Slavyansk vào sớm hôm thứ hai (2/5) để chiếm lại thành phố này, nơi đã nằm dưới sự kiểm soát của các nhà hoạt động thân Nga kể từ khi tình trạng bất ổn bắt đầu ở miền đông Ukraine.

Trong một diễn biến có liên quan, ít nhất có 4 lính Ukraine đã thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương trong quá trình bạo động xảy ra. Số dân thường thiệt mạng và bị thương trong cuộc bất ổn vẫn chưa được xác định, cũng không có báo cáo thương vong nào từ phía những người biểu tình ủng hộ Moscow. Phiến quân thân Nga thì bắn rơi một máy bay trực thăng quân sự Ukraine gần Slavyansk, nhưng các phi công vẫn sống sót.

Kiev và phương Tây đã đổ lỗi cho Moscow vì kích động những bất ổn và chia rẽ Ukraine. Chỉ huy quân sự hàng đầu của NATO, ông Philip Breedlove, cho biết ông không nghĩ rằng quân đội Nga sẽ xâm nhập vào phía đông Ukraine, Moscow có thể đạt được mục tiêu của mình thông qua các cách khác.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của các phóng viên ở Canada, ông Breedlove cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “sẽ tiếp tục làm những gì ông ấy đang làm, làm mất uy tín của chính phủ (Ukraine), tạo ra tình trạng bất ổn, cố gắng chuẩn bị cho một phong trào li khai”, để chắc chắn rằng Moscow sẽ duy trì một tổ chức ở miền đông Ukraine.

Tuy vậy, Nga đã phủ nhận tất cả những cáo buộc đó. Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Kiev “chấm dứt đổ máu, rút quân và cuối cùng là ngồi xuống đàm phán”. Nga cũng đã cho xuất bản một báo cáo dày 81 trang về việc vi phạm nhân quyền ở Ukraine, chủ yếu nhắm mục tiêu tới chính quyền Kiev và phương Tây.