Nga thành lập Afrika Korps để 'kế thừa' Công ty lính đánh thuê Wagner?

ANTD.VN - Lính đánh thuê Nga tiếp tục hoạt động tại châu Phi trong đội hình công ty quân sự tư nhân Afrika Korps là viễn cảnh đang được nói tới.

Công dân Nga gần đây ngoài nhận lời kêu gọi nhập ngũ phục vụ quân đội còn được mời chào tham gia một công ty lính đánh thuê (PMC) hoàn toàn mới có tên gọi Afrika Korps.

Việc PMC Wagner đã có mặt từ lâu ở Lục địa đen không có gì bí mật, nhưng điểm khác biệt cơ bản dường như là việc tuyển dụng cho công ty quân sự tư nhân mới được thực hiện khá chính thức thông qua Bộ Quốc phòng Nga. Điều gì đã thay đổi?

Vào tháng 8 và tháng 9 năm 2023, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga - ông Yunus-Bek Yevkurov đã đến thăm các quốc gia nơi Wagner PMC từng hoạt động trước đây.

Danh sách này bao gồm Libya, Burkina Faso, Cộng hòa Trung Phi và Mali, cũng như Algeria - đối tác hàng đầu của Nga trong lĩnh vực hợp tác quân sự trên Lục địa Đen.

Ông Yevkurov đi cùng với Thiếu tướng Tình báo Andrei Averyanov, người mà báo chí phương Tây gọi là nhân vật đứng đầu các hoạt động quân sự kết hợp của Liên bang Nga ở Châu Phi.

Điểm cuối cùng trong chuyến thăm của các nhà lãnh đạo quân sự Nga là Niger, ngay sau đó việc thành lập “Liên minh các quốc gia Sahel” được công bố, diễn biến tiếp theo mới thực sự đáng nói.

Việc tuyển dụng cho lực lượng viễn chinh của Nga tại châu Phi đã bắt đầu. Một nguồn thông tin giấu tên đã giải thích mục đích và mục tiêu của hoạt động trên như sau:

"Việc thành lập Afrika Korps (Quân đoàn châu Phi) trong thời gian ngắn, giữa lúc chiến sự tại Ukraine căng thẳng chứng tỏ khả năng của các lực lượng vũ trang Nga trong việc giải quyết nhiệm vụ quy mô lớn và phức tạp bên ngoài châu Âu".

"Bộ Quốc phòng Nga sẽ giúp các quốc gia châu Phi có chủ quyền chống lại ảnh hưởng thuộc địa mới từ phương Tây, khi họ muốn làm suy yếu cơ sở tài nguyên của Lục địa Đen. Bên cạnh đó Moskva muốn tăng cường hợp tác bình đẳng với các nước châu Phi".

Theo một số thông tin, hợp đồng phục vụ Afika Korps có thể được ký kết trong 1 năm hoặc 3 năm, mức lương tối thiểu hàng tháng là 280 nghìn rúp. Số lượng của đơn vị này phải vào khoảng 40 nghìn người, phụ trách đơn vị là Evkurov và Averyanov.

Cả tình nguyện viên và cựu chiến binh của Wagner PMC đều được mời tham gia Afrika Korps. Rõ ràng PMC này sẽ hoạt động dựa trên sự phát triển và cơ sở hạ tầng được tạo ra dưới thời Prigozhin và Utkin.

Thông tin trên dẫn đến câu hỏi: Tại sao phải đợi đến sự kiện kịch tính ngày 23 - 24/6/2023 mới nảy ra ý tưởng thành lập lực lượng viễn chinh của Bộ Quốc phòng Nga trên cơ sở Wagner PMC?

Quay lại ngày 15/6, trước cuộc binh biến của Wagner, đã xuất hiện lời kêu gọi giải quyết mẫu thuẫn bằng cách hợp pháp hóa PMC này dưới hình thức tương tự Quân đoàn nước ngoài của Pháp hoặc lực lượng viễn chinh của Bộ Quốc phòng Nga:

Nếu quyết định hợp pháp hóa Wagner PMC dưới hình thức tương tự Quân đoàn nước ngoài của Quân đội Pháp được đưa ra, điều này cũng sẽ giải quyết được một số vấn đề.

Trước hết, đây là câu hỏi về quyền lực theo chiều dọc quân sự: nếu các “nhạc sĩ” thẳng thừng từ chối tuân theo mệnh lệnh của Shoigu và Gerasimov mà cam kết trung thành với Tổng tư lệnh tối cao, thì đây là một lối thoát khỏi xung đột, đồng thời giữ thể diện cho cả hai bên.

Phạm vi chịu trách nhiệm của Wagner nên được đặt ở các quốc gia ở Châu Phi và Trung Đông, để tránh xung đột trực tiếp với các hoạt động quân sự của Bộ Quốc phòng Nga tại Ukraine.

Và cuối cùng, việc biến Wagner PMC thành quân đoàn viễn chinh thuộc Lực lượng Mặt đất của lực lượng vũ trang Nga sẽ giúp duy trì một đơn vị chiến đấu độc đáo với truyền thống riêng, có thể tham gia tích cực vào các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Nga.

Nếu cần thiết, số lượng binh sĩ của PMC này cũng có thể tăng cao thông qua hoạt động huy động cấp nhà nước. Bên cạnh đó, họ có thể được cấp quyền cung cấp dịch vụ an ninh thương mại ở nước ngoài, với tư cách một công ty quân sự tư nhân.