Nga quan ngại về vũ khí mới của khủng bố và khẳng định nỗ lực cho hoà giải dân tộc ở Syria

ANTD.VN -Ngày 28/12, trả lời trong cuộc họp báo diễn ra tại Moskva, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, vụ tấn công tên lửa vào căn cứ Hmeymim của Nga do những kẻ khủng bố tiến hành có thể là một hành động khiêu khích nhằm chấm dứt nỗ lực tổ chức Đại hội đối thoại dân tộc Syria diễn ra tại Sochi đầu năm tới. Đồng thời, Nga quan ngại trước việc các tay súng khủng bố ở Syria sở hữu các vũ khí mới. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trả lời trong buổi họp báo ngày 28/12

Bà Zakharova nói: "Ngày 27/12, các phiến binh đã bắn một số tên lửa từ cộng đồng dân cư Bdama tới sân bay quốc tế Latakia và khu vực triển khai các Lực lượng Vũ trang của Không quân Nga ở Hmeymim. Hai trong số đó đã bị chặn bởi hệ thống phòng không Pantsir của Nga, trong khi tên lửa thứ 3 tách khỏi quỹ đạo và rơi xuống vùng ngoại ô thành phố Jebla.”

"Chúng tôi thấy vụ tấn công này là một liên kết trong chuỗi những sự kiện khiêu khích đang diễn ra. Có thể các hành động khiêu khích liên quan đến khủng bố và cực đoan từ phía phe đối lập Syria nhằm phá vỡ xu thế tích cực đang hình thành ở Syria. Đặc biệt, hành động này tạo ra những trở ngại trong vấn đề  triệu tập và tổ chức Đại hội Đối thoại dân tộc Syria ở Sochi vào ngày 29-30/1/2018", bà nói

Nga sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội đối thoại dân tộc Syria và nhấn mạnh, Đại hội nhằm mục đích tạo động lực cần thiết cho hoà giải chính trị ở đất nước này trên cơ sở Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an LHQ

Cũng trong buổi họp báo, bà Maria Zakharova cho biết: "Điều đáng lo ngại là những kẻ khủng bố đang nhận được những vũ khí mới cho phép chúng thực hiện các vụ tấn công bất ngờ. Câu hỏi đặt ra là: Chúng lấy những vũ khí này từ đâu ?"

Bên cạnh đó, bà Zakharova cũng lưu ý, ngày 26/12 các phần tử khủng bố đã bắn hạ một máy bay quân sự của Syria ở vùng ngoại ô thành phố Hama, khiến phi công thiệt mạng. "Như vậy, thực tế cho thấy việc cung cấp vũ khí cho các nhóm khủng bố vẫn chưa chấm dứt”. Bà khẳng định

Một vấn đề quan trọng khác được nêu ra trong buổi họp báo, Nhật Bản triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, Aegis Ashore, trên lãnh thổ của nước này đang gây lo ngại và ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán giữa Moskva-Tokyo về việc ký kết hiệp định hòa bình

Theo bà Zakharova, việc triển khai trên thực tế sẽ đồng nghĩa Washington vi phạm Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung với sự "tiếp tay" của Nhật Bản, vì những hệ thống này "được trang bị những bệ phóng có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân"

Ngoài ra, những hành động như vậy của Tokyo trái ngược hẳn với nhiệm vụ ưu tiên là tạo dựng lòng tin giữa Nga và Nhật Bản trong các lĩnh vực chính trị, quân sự và đáng tiếc sẽ tác động tiêu cực tới bầu không khí tổng thể trong quan hệ song phương, kể cả các cuộc đàm phán về vấn đề hiệp ước hòa bình

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera thông báo nước này sẽ cố gắng đẩy nhanh việc triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore của Mỹ để nâng cao năng lực phòng thủ trong bối cảnh Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa