Nga phóng tên lửa diệt nhóm lính đánh thuê người Mỹ, Ba Lan

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 06/11 thông báo, vũ khí tấn công chính xác cao của Nga đã tiêu diệt vài chục lính đánh thuê Ukraine đến từ Mỹ, Anh và Ba Lan.

Hôm 06/11, thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, bằng vũ khí có độ chính xác cao giáng đòn tấn công ở khu vực Krasnyi Liman (vùng Donetsk), lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga đã tiêu diệt một số lượng lớn các tay súng cực đoan Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.

Thông cáo cho biết, các đòn đánh đã loại khỏi vòng chiến đấu tới 100 tay súng, gồm cả các đơn vị quân sự tư nhân được biên chế vào Quân đội Ukraine và các tay súng người nước ngoài, có cả lính đánh thuê từ Mỹ, Anh và Ba Lan.

Trung tướng Igor Konashenkov - đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng LB Nga nêu rõ, vụ tấn công của lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu một nhóm lớn khoảng 40 lính đánh thuê từ Mỹ, Anh và Ba Lan, cũng như phá huỷ 10 xe chiến đấu bọc thép.

Ngoài ra, những cuộc tấn công trên bộ của lực lượng Ukraine theo hướng Krasnyi Liman đều thất bại, tới 250 tay súng bị quân đội Nga loại khỏi vòng chiến đấu.

Tại điểm dân cư Krasnoarmeysk thuộc Donetsk, Nga đã thực hiện đòn tấn công vào kho vũ khí tên lửa-pháo binh của Ukraine, phá hủy 120 rocket của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất, 250 tên lửa của hệ thống phóng loạt BM-30 Smerch và 2 xe vận tải-tiếp đạn.

Ông Konashenkov tiết lộ thêm, quân đội Nga đã xoá sổ kho đạn pháo của lữ đoàn Bội binh Cơ giới 65 của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực thành phố đông nam Zaporozhye.

Ở hướng Nam Donetsk trên mặt trận Donbass, Ukraine cũng bị tổn thất tới 70 binh sĩ, mất 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh BMP, 4 xe bán tải chống mìn và 2 lựu pháo 155mm M777 do Mỹ sản xuất.

Ở mặt trận phía nam, Quân đội Ukraine đã hai lần cố gắng tấn công các vị trí của quân Nga trong khu vực Kherson nhưng đều bị đánh bật trở lại về vị trí ban đầu, bởi hỏa lực của không quân Nga và các lực lượng phòng thủ khu vực Kherson. Kết quả là có tới hơn 50 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Cũng trong ngày 06/11, một quan chức Kherson do Nga bổ nhiệm cáo buộc Ukraine phóng 6 quả đạn pháo phản lực ó điều khiển M142 HIMARS nhằm vào đập thủy điện Kakhovka ở Kherson (Nga gọi là Kakhovskaya). Đập thủy điện này trữ nước cung cấp cho bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập từ năm 2014.

5 quả tên lửa HIMARS đã bị lực lượng phòng không Nga đánh chặn, nhưng một quả đã vượt qua lưới lửa của Nga, đánh vào một cửa khóa nước, gây ra thiệt hại không quá nghiêm trọng và có thể khắc phụ được trong thời gian ngắn (Ảnh: Binh sĩ Nga bảo vệ nhà máy thủy điện Kakhovskaya).

Theo giới chức lãnh đạo địa phương do Nga bổ nhiệm, mặc dù vụ tấn công này không gây ra thiệt hại nghiêm trọng nhưng những vụ tấn công như vậy hoàn toàn có thể gây ra một “một thảm họa nhân đạo”. Ảnh vệ tinh đập Kakhovka trên sông Dnipro ở Kherson, Ukraine.

Thành phố Kherson có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với Nga, là cửa ngõ trên đất liền giúp Moscow kết nối chặt chẽ hơn với bán đảo Crimea trên Biển Đen. Còn với Ukraine, Kherson là chìa khóa cho toàn bộ nỗ lực tái chiếm khu vực phía nam.

Việc giành lại Kherson sẽ cho phép Ukraine nhắm đến các tuyến đường tiếp tế quan trọng của lực lượng Nga. Trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine hầu như ngày nào cũng mở các cuộc tấn công nhằm cố gằng tái chiếm lại vùng đất chiếm lược này, nhưng nỗ lực của họ đều bất thành.

Đồng thời, Ukraine cũng tăng cường sử dụng loại pháo phản lực tấn công chính xác HIMARS của Mỹ để đánh vào các các mục tiêu trong yếu trong các vùng do Nga tạm chiếm như các tuyến đường tiếp vận, kho bãi hậu cần và cả các công trình dân sinh quan trọng như cầu cống, đường sá, đập thủy điện.