Nga phóng tên lửa diệt hạm siêu thanh P-270 Moskit nặng 4 tấn trên biển Nhật Bản

ANTD.VN - Truyền thông Nga hôm 28/3 cho biết, hai chiến hạm thuộc biên chế Hạm đội Thái Bình Dương của nước này đã tiến hành tập trận bắn đạn thật bằng tên lửa diệt hạm siêu thanh P-270 Moskittại biển Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã diễn tập trên biển Nhật Bản và thực hiện thành công vụ thử tên lửa chống hạm siêu thanh P-270 Moskittại, tiêu diệt hoàn toàn mục tiêu giả định.

Cụ thể Hải quân Nga đã triển khai cuộc tấn công tên lửa mô phỏng nhắm vào một tàu chiến giả ở khoảng cách 100 km. Mục tiêu đã trúng hai tên lửa diệt hạm siêu thanh P-270 Moskit
“Trên vùng biển Nhật Bản, các tàu tên lửa của Hạm đội Thái Bình Dương đã bắn tên lửa chống hạm siêu thanh Moskit vào mục tiêu giả định”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trên Telegram.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận có sự xuất hiện của nhiều tàu chiến và máy bay hải quân khác.
Cuộc tập trận diễn ra ở Vịnh Peter Đại đế trên biển Nhật Bản, nhưng phía Nga không đưa ra tọa độ chính xác.
Nhật Bản không có kế hoạch phản đối cuộc tập trận tên lửa của phía Nga.
Ông Tasuku Matsuki, quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản phụ trách quan hệ với Nga, lưu ý rằng nơi tập trận nằm trên bờ biển thuộc chủ quyền của Moscow.

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã điều động hai tàu chiến mang số hiệu 331 và 991 tham gia vào cuộc diễn tập phóng tên lửa diệt hạm siêu thanh P-270 Moskit lần này

Trong quá khứ, tên lửa diệt hạm siêu thanh P-270 Moskit từng là loại tên lửa diệt hạm mạnh nhất của Liên Xô.
P-270 Moskit là theo định danh của Tổng cục pháo binh Nga, còn NATO gọi là SS-N-22 Suburn.
Đây là hệ thống tên lửa chống hạm siêu âm được phát triển cho nhiệm vụ săn chiến hạm mặt nước của khối NATO.
Tên lửa diệt hạm P-270 Moskit có trọng lượng 4.5 tấn, dài 9.74 m, đường kính thân 0.8 m.
Với kích cỡ này, P-270 là một trong những tên lửa chống hạm có kích cỡ lớn nhất hiện nay và được các chuyên gia quân sự xếp vào loại tên lửa chống tàu tốt nhất trên thế giới
Được biết tên lửa P-270 Moskit do cục thiết kế MKB Raduga phát triển từ những năm 1970, đưa vào phục vụ năm 1984 nhằm chống lại các hạm đội hùng mạnh của Mỹ và NATO.
P-270 có hình dáng đặc trưng với những cánh lái hình chữ "X" ở giữa thân và phần đuôi.
Tên lửa này có động cơ khởi tốc sử dụng nhiên liệu rắn, hoạt động trong 4 giây đầu tiên sau khi phóng và động cơ phản lực dòng thẳng nhiên liệu lỏng cho giai đoạn bay hành trình.
Tầm bắn tối đa của P-270 Moskit đạt 120 km khi bay ở chế độ cao-thấp hoặc 80 km với chế độ thấp-thấp, cự ly tương ứng là 160 km và 120 km cho bản nâng cấp hiện nay đang sử dụng trong hải quân Nga.
Tốc độ của tên lửa đạt Mach 3 ở tầm cao và Mach 1,5 khi bay tầm thấp.
P-270 thường chỉ có thể bị phát hiện khi đã bị chúng tiến sát ở khoảng cách dưới 30 km, vì vậy rất khó cho việc đánh chặn loại tên lửa này.

Mặt khác, phương thức dẫn bắn bằng radar thụ động cho phép tên lửa nhận diện những nguồn gây nhiễu tích cực và sử dụng chúng làm kênh dẫn đường.

Đặc tính này khiến cho P-270 Moskit có khả năng chống chế áp điện tử rất cao.

Hiện nay trong Hải quân Nga, các khu trục hạm trang bị tên lửa diệt hạm siêu thanh P-270 Moskit vẫn được dùng với nhiệm vụ tiêu diệt những đối tượng như tàu tuần dương, tàu khu trục và tàu hộ vệ cỡ lớn là thành phần trong hạm đội tàu sân bay đối phương.