Nga nhận trợ giúp từ đối tác bất ngờ để chống lại lệnh cấm vận dầu mỏ của EU

ANTD.VN - Lệnh cấm vận dầu mỏ mà Liên minh châu Âu (EU) áp đặt không thể làm khó Nga, khi Moskva nhận sự trợ giúp rất lớn từ nhiều quốc gia đối tác.

Các nước châu Phi đã hỗ trợ Nga trong việc chống lại lệnh cấm vận dầu mỏ của EU. Chuyên gia kinh tế Ben Aris - một nhà phân tích của ấn phẩm Bne IntelliNews cho biết.

Nga vẫn tích cực tiến hành hoạt động kinh doanh xuất khẩu dầu mỏ, kể cả sau khi bị EU áp đặt lệnh cấm vận khắc nghiệt từ ngày 5/12/2022, thông qua biện pháp áp giá trần.

Đúng hai tháng sau, các hạn chế về giá và lệnh cấm mua tất cả những sản phẩm xuất xứ xăng dầu từ Liên bang Nga bắt đầu có hiệu lực trong khối, trong đó dầu diesel là mặt hàng quan trọng trong danh sách này.

Tuy nhiên trong tháng 1/2023, EU vẫn tiếp tục nhận khoảng 1/4 lượng dầu diesel nhập khẩu - ước chừng 612.000 thùng/ngày, nhưng điều này sẽ không được duy trì lâu và dự kiến Moskva sẽ gặp nhiều khó khăn khi tìm nguồn tiêu thụ.

Mặc dù vậy, ngay khi biết về lệnh trừng phạt do Liên minh châu Âu ban hành, nhiều quốc gia tại châu Phi cùng với Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh việc mua nhiên liệu diesel của Nga.

Nhà báo của ấn phẩm Bne IntelliNews viết: “Nhiều quốc gia Châu Phi đã cung cấp sự trợ giúp vô cùng quý giá đối với Nga, ngay sau khi EU ban hành lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ nước này".

Giới phân tích cho rằng các đối tác châu Phi sẽ bán nhiên liệu từ Nga sang châu Âu, bằng cách pha trộn hoặc chế biến sản phẩm thô, sau đó xăng và dầu diesel về lý thuyết sẽ không còn là của Nga nữa.

"Các nhà phân tích của Công ty đánh giá thị trường Kpler đã nhận xét rằng tại khu vực châu Phi, nhiều nước vẫn giữ quan điểm ủng hộ Moskva hoặc ít nhất là giữ thái độ trung lập, sẽ tiêu thụ nhiều dầu diesel của Nga hơn và xuất khẩu trở lại EU".

"Trong cùng trò chơi tốn kém này, EU cũng sẽ bắt đầu mua nhiên liệu diesel ở xa, từ các quốc gia như Mỹ và châu Á thay vì mua trực tiếp từ Nga", nhà báo Ben Aris nói thêm.

Như tác giả đã lưu ý, Nga nhận được sự hỗ trợ tương tự từ Ấn Độ. Vào tháng 1/2023, New Delhi đã nhập khẩu nhiều dầu thô của Nga hơn bao giờ hết để tinh chế rồi bán cho EU và Mỹ, bất chấp việc phương Tây gây sức ép mạnh mẽ.

“Ấn Độ đã nhập khẩu từ 1,27 đến 1,42 triệu thùng dầu của Nga mỗi ngày, chiếm 28% nguồn cung cho nước này trong tháng 1/2023, mức cao nhất từ ​​trước đến nay. Hai năm trước, Ấn Độ gần như không nhập khẩu dầu từ Nga”, bài báo nhấn mạnh.

Tương tự, các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã tăng đáng kể lượng dầu nhập khẩu từ Nga và đang bán sản phẩm tinh chế cho người tiêu dùng ở Mỹ và EU. Giờ đây, châu Phi đang trở thành một điểm trung chuyển lớn khác.

Vấn đề thu hút sự chú ý tiếp theo là để bán sản phẩm dầu mỏ cho châu Phi, Nga sẽ phải đưa ra điều khoản hấp dẫn nào để đối tác có thể bất chấp những biện pháp cấm vận cũng như lời cảnh báo từ phương Tây.

Hiện tại, Nga đang bán dầu thô cho Trung Quốc và Ấn Độ với mức chiết khấu ngày càng lớn, hiện đã lên tới 40%, không loại trừ khả năng đối tác châu Phi cũng nhận ưu đãi này.