Nga - Mỹ lại... cãi nhau ở LHQ vì Ukraine

ANTĐ - Tại cuộc họp gần đây ở Liên Hợp Quốc, Nga và Mỹ lại tiếp tục đổ lỗi cho nhau về cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Trong đó, Washington cho rằng Moscow cố gắng ngăn chặn cuộc thảo luận công khai về những sự thật của cuộc chiến kéo dài gần 2 năm tại quốc gia Đông Âu này.

Những lời cáo buộc lẫn nhau nói trên xảy ra ở phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine. Cuộc họp này đã bị trì hoãn tới 1,5 tiếng, sau khi Nga cho rằng Trợ lý Tổng thư ký Nhân quyền của Liên Hợp Quốc – ông Ivan Simonovic – không nên phát biểu trước hội đồng 15 quốc gia.

Cuối cùng, ông Simonovic vẫn được… phát biểu, mặc dù Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin tỏ rõ sự không hài lòng của mình. Theo ông Churkin, các cuộc thảo luận về nhân quyền phải thuộc về Hội đồng Nhân quyền ở Geneve.

Cùng với đó, đại sứ Nga cũng chỉ trích lối trình bày của Đại sứ Mỹ Samantha Power về chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an trong tháng này. Ông Churkin cho rằng bà Power “đã giới thiệu các yếu tố sai”.

Đại sứ Nga tại LHQ Churkin tố cáo Mỹ phá hoại ở Ukraine

“Washington đang đóng một vai phá hoại ở Ukraine”, Đại sứ Nga Churkin bày tỏ.

Cuộc chiến giữa lực lượng quân đội Ukraine với các phiến quân thân Nga đòi độc lập ở miền đông nước này xảy ra từ tháng 4-2014. Bạo lực đã giảm đáng kể vào tháng 9-2015 vừa qua, song 2 phe vẫn tiếp tục báo cáo các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn và thương vong do trúng hỏa lực của đối phương.

Trong khi đó, đáp lại sự chỉ trích, Đại sứ Mỹ Power cho rằng Nga mới là phía phá hoại và cáo buộc Moscow cố gắng ngăn chặn việc thảo luận mở về sự thực diễn ra ở Ukraine, thông qua sự cố về bài phát biểu của Trợ lý Tổng thư ký Nhân quyền Liên Hợp Quốc Ivan Simonovic ở đầu phiên họp.

Bên cạnh đó, bà Power cũng trích dẫn báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine, trong đó cho biết các vũ khí và chiến binh tiếp tục được Nga “đổ” vào miền đông Ukraine, với số lượng người chết tại chiến trường trong 20 tháng trở lại đây lên đến con số 9.100.

“Chúng tôi ở đây bởi vì hiện nay Nga vẫn đang tiếp tục trang bị vũ khí, huấn luyện, hỗ trợ và chiến đấu bên cạnh các chiến binh ly khai ở đông Ukraine”, bà Power bày tỏ.

Trong khi đó, Nga tiếp tục bác bỏ việc cung cấp vũ khí và tài chính cho các phiến quân thân Moscow. Theo Đại sứ Churkin, Kiev đang tiếp tục phong tỏa kinh tế đối với khu vực đông Ukraine và từ chối tham gia đối thoại trực tiếp với lực lượng phiến quân đòi ly khai.