Nga lo ngại chiến đấu cơ NATO hoạt động trá hình MiG-29 trên bầu trời Ukraine

ANTD.VN - Viễn cảnh chiến đấu cơ NATO bí mật hoạt động trên bầu trời Ukraine dưới vỏ bọc hàng viện trợ MiG-29 từ Ba Lan đang khiến giới chức Nga cảm thấy lo lắng.

Chiến đấu cơ NATO bí mật hoạt động trên bầu trời Ukraine dưới vỏ bọc của tiêm kích MiG-29 viện trợ cho Kiev đang khiến nhiều chuyên gia quân sự tại Nga đề phòng.

Báo chí Nga nhận định, dưới vỏ bọc là tiêm kích MiG-29 mà Ba Lan dự định chuyển giao cho Ukraine, các máy bay chiến đấu đa năng hiện đại của phương Tây có thể sẽ bắt đầu hoạt động trên bầu trời Ukraine.

Giới truyền thông trước đó đã đưa tin về việc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương có thể chuyển giao các máy bay chiến đấu MiG-29 của Ba Lan cho Ukraine dưới dạng viện trợ không hoàn lại.

Tuy nhiên Warsaw tránh gửi máy bay của mình đến Ukraine trực tiếp vì lo ngại sẽ tham gia vào các hành động thù địch chống lại Nga và gây ra một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu.

Trong khi đó, Washington khẳng định cần phải có hỗ trợ quân sự như vậy từ Ba Lan - Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken thậm chí còn hứa cung cấp Warsaw các máy bay khác, chẳng hạn như F-16 để đổi lấy MiG-29.

Truyền thông Nga nhắc lại, Ba Lan có những máy bay chiến đấu MiG-29 thuộc biến thể 9-12 rất lạc hậu, được sản xuất từ ​​những năm 1980 của thế kỷ trước, chúng từng phục vụ trong Không quân Đông Đức trước khi được nhượng lại.

Tầm hoạt động của các máy bay này không vượt quá 300 km, và tầm bắn của tên lửa không chiến ngoài tầm nhìn R-27 mà chúng sử dụng kém hơn nhiều lần so với các tên lửa hiện đại của Nga, ví dụ như R-77.

Lực lượng vũ trang Ba Lan có khoảng hai chục chiếc MiG-29 như vậy, nếu triển khai trong cuộc chiến chống lại quân đội Nga, dự báo chúng sẽ bị tiêu diệt còn nhanh hơn cả máy bay của Không quân Ukraine.

Trên thực tế, sự “giúp đỡ” như vậy là vô lý và không hiệu quả. Tất cả những điều này cho thấy khả năng xuất hiện của hàng không NATO trên bầu trời Ukraine dưới vỏ bọc của tiêm kích MiG-29 là không thể xem nhẹ.

Rốt cuộc trên màn hình radar, tất cả các máy bay chiến đấu đều được hiển thị theo cùng một cách, và cần có quan sát cụ thể chính xác chủng loại phi cơ, ví dụ như mắt người hay camera.

Nhưng thực tế điều này khó xảy ra bkhi máy bay NATO hoàn toàn có thể sử dụng tên lửa không đối không tầm xa để chống lại tên lửa hành trình và chiến đấu cơ của Nga, thoát khỏi vòng quan sát.

Quay lại vấn đề với những tiêm kích MiG-29 của Ba Lan, mặc dù Warsaw còn cho thấy nước này đang lưỡng lự trong việc chuyển giao cho Ukraine, tuy nhiên các chuyên gia phân tích đều khẳng định đây chỉ là bước "tung hỏa mù" và quá trình này sẽ sớm diễn ra.

Phi đội MiG-29 của Ba Lan được Đức bán lại với giá tượng trưng chỉ 1 Euro, chúng chỉ được nâng cấp nhẹ và đã phục vụ trong hơn 15 năm qua, hiện tại số máy bay này đã sắp đến lúc cho nghỉ hưu.

Chính vì vậy, lời đề nghị đổi tiêm kích MiG-29 lạc hậu lấy F-16 thế hệ mới mà Mỹ đưa ra cho Ba Lan được xem là quá hấp dẫn và khiến Warsaw thực sự khó lòng chối từ.