Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tên lửa P-35 đang được Nga sử dụng để tấn công mục tiêu mặt đất thay vì chống hạm như chức năng ban đầu của nó.
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Nga đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa P-35 (3М44 Progress) nhằm tấn công mục tiêu mặt đất trong lãnh thổ Ukraine, bằng chứng là mảnh vỡ của loại đạn này đã được tìm thấy.
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Tên lửa P-35 thu hút sự chú ý nhờ chiều dài 10 mét và trọng lượng phóng 4 tấn. Ra đời từ những năm 1950, nó bắt đầu trực chiến trong Quân đội Liên Xô từ năm 1962.
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Phân tích hình ảnh, có vẻ như tên lửa đã bị đánh chặn và phá hủy trước khi tiếp cận mục tiêu. Được thiết kế như một tên lửa chống hạm, đối tượng tấn công có lẽ nằm ở khu vực phía Nam Ukraine.
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Việc xác định chính xác tên lửa P-35 dựa trên những gì còn lại có thể là một thách thức, tuy nhiên phần cánh đặc biệt của loại đạn này đóng vai trò như một dấu hiệu nhận biết rõ ràng.
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Dù đã cũ nhưng tên lửa P-35 vẫn được Liên bang Nga sử dụng, đặc biệt là trong tổ hợp phòng thủ bờ biển Redut. Tính đến năm 2021, Moskva ước tính sẽ duy trì khoảng 8 tổ hợp như vậy.
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Ngoài tổ hợp Redut, tên lửa P-35 còn được triển khai dưới dạng phiên bản cố định Utes hay còn gọi là Object-100. Tổ hợp này bao gồm các cơ sở ngầm gần Balaklava, nơi tên lửa được cất giữ dưới lòng đất và chỉ được nâng lên khi chuẩn bị phóng.
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Hải quân Nga từng vận hành 2 tổ hợp này, lần lượt nằm ở Crimea và đảo Kildin thuộc Biển Barents. Sau khi sáp nhập Crimea, Object-100 được tái lập và sử dụng thường xuyên để phóng tên lửa.
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Nga từng lên kế hoạch hiện đại hóa các tổ hợp này bao gồm việc trang bị cho chúng tên lửa Onyx và Zircon. P-35 trước đây được phóng từ tàu tuần dương mang tên lửa Dự án 58, nhưng hiện tại lớp chiến hạm này không còn trong biên chế.
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Việc triển khai loại vũ khí tầm xa như vậy để tấn công mục tiêu mặt đất cho thấy loại đạn chống hạm trên hoặc đã sắp hết hạn sử dụng, hoặc bởi người Nga nhận thấy chúng khó lòng sử dụng được trong vai trò thiết kế.
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Tên lửa P-35, thậm chí cả mẫu mới nhất 3M44 ra đời năm 1982 bị coi là quá lỗi thời. Tầm bắn của chúng lên tới 300 - 460 km, tốc độ tối đa 1.800 - 2.200 km/h, mang theo đầu đạn nặng 930 kg.
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Những tên lửa khổng lồ này có thân hình điếu xì gà độc đáo, với cánh cao và bộ ổn định dọc bên dưới thân.
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Được trang bị một cửa hút gió dưới thân ở phần phía sau nhằm lấy không khí cho động cơ phản lực KRD-26. Tên lửa được đẩy ra khỏi ống phóng nhờ tầng khởi tốc nhiên liệu rắn.
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Tầm tấn công của P-35 được xác định bởi độ cao và đường bay, nó có thể được thiết lập để bay ở độ cao từ 400 đến 7.000 mét. Tùy thuộc vào độ cao, tên lửa có thể vượt qua cự ly từ tối thiểu 100 km đến tối đa 300 km.
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Tên lửa có thể đạt tới tốc độ tối đa Mach 1,8, ngoài đầu đạn thông thường, P-35 còn mang được đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ 20 kiloton (20 nghìn tấn thuốc nổ TNT).
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Hệ thống dẫn đường kết hợp các lệnh vô tuyến trong giai đoạn đầu với hướng dẫn radar chủ động khi tiếp cận mục tiêu. Trắc thủ có thể theo dõi đường bay của tên lửa bằng radar, thực hiện những điều chỉnh nhỏ về hướng đi nếu cần.
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Cuối cùng, tên lửa sẽ rời khỏi phạm vi kiểm soát của radar dẫn đường từ bệ phóng và kích hoạt chế độ đầu dò chủ động trong khi tiếp cận mục tiêu để tấn công.
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Tên lửa ban đầu hoạt động trên mặt phẳng ngang, lao về phía mục tiêu với tốc độ được kiểm soát. Chỉ khi nó đến gần đối tượng nó mới bắt đầu điều chỉnh độ cao. Trong điều kiện thích hợp, tên lửa P-35 còn công kích cả mục tiêu mặt đất ở góc bổ nhào 80 độ.
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Một chế độ tự động, hoạt động độc lập với radar kiểm soát bắn cũng có sẵn. Tuy nhiên chế độ này dễ bị gây nhiễu sóng vô tuyến hơn và không thể chọn mục tiêu.
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất
Nga lần đầu dùng tên lửa P-35 nặng 4 tấn oanh kích mục tiêu mặt đất