Nga lần đầu cử tàu quân sự tập trận chung với Eritrea

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nga lần đầu cử tàu quân sự tham gia cuộc tập trận chung với Eritrea sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.
Chiến hạm Đô đốc Shaposhnikov

Chiến hạm Đô đốc Shaposhnikov

Thông tin nêu trên được Đại sứ Nga tại Eritrea, Igor Mozgo, cho biết hôm 28-3.

Đại sứ Mozgo cho hay, chiến hạm Đô đốc Shaposhnikov lớp Udaloy đã đến cảng Massawa của quốc gia châu Phi này và dự kiến ở lại Eritrea cho đến ngày 5-4.

Theo Đại sứ Nga, các thủy thủ Nga sẽ tham gia một loạt hoạt động chung với Hải quân Eritrea.

Trước đó, ngày 14-3, Hải quân Nga đã kết thúc cuộc tập trận chung với các đối tác Trung Quốc và Iran ở Vịnh Oman. Khinh hạm Marshal Shaposhnikov của Nga cũng tham gia các cuộc tập trận đó.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 2 ngày tập trận với Hải quân Iran và Trung Quốc, “các thủy thủ Nga đã thực hành những bài diễn tập liên lạc chung, bắn súng máy và pháo cỡ nhỏ trên tàu vào các mục tiêu trên mặt nước và trên không”.

Quan hệ ngoại giao giữa Nga và Eritrea chính thức được thiết lập vào năm 1993. Đại sứ quán Nga tại Asmara mở cửa năm 1994, trong khi Eritrea mở Đại sứ quán ở Matxcơva hai năm sau đó.

Tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp người đồng cấp Eritrea Isaias Afwerki khi nhà lãnh đạo này có chuyến thăm chính thức tới Nga.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về triển vọng phát triển quan hệ Nga-Eritrea trong nhiều lĩnh vực cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Putin và ông Afwerki.