Nga kiếm hàng tỷ USD nhờ tiêm kích Su-30MKA, qua mặt đối thủ lớn đến từ EU

ANTD.VN - Tiêm kích Su-30MKA đã giúp ngành công nghiệp quốc phòng Nga thu được lợi nhuận cực lớn từ một quốc gia châu Phi.

Nga đã kiếm được hàng tỷ USD nhờ vào các tiêm kích Su-30MKA - loại máy bay chiến đấu đa chức năng được đánh giá là nguy hiểm hàng đầu tại châu Phi. Kết luận như vậy được trình bày bởi các chuyên gia quân sự Mỹ đến từ ấn phẩm Military Watch (MW).

Cho đến nay, các máy bay chiến đấu Su-30MKA hai động cơ hạng nặng là nền tảng của sức mạnh của Không quân Algeria. Theo các nhà phân tích Mỹ, những chiếc tiêm kích này hầu như không có đối thủ trên khắp Lục địa đen.

“Su-30 được phát triển như một biến thể của máy bay chiến đấu Su-27, nó nhận được hệ thống điện tử hàng không mới, cũng như phạm vi hoạt động được cải thiện. Biến thể Su-30MKA do Algeria đặt hàng thậm chí còn tiên tiến hơn nhiều”, tờ MW lưu ý.

Tờ Military Watch tin rằng Algeria thực sự không mạo hiểm bất cứ điều gì khi mua máy bay Nga. Thực tế là ngay cả trước khi ký kết hợp đồng, một phiên bản của chiếc tiêm kích đã được giới thiệu, đó là thiết kế dành riêng cho Không quân Ấn Độ - Su-30MKI.

Tiêm kích Su-30MKI được đưa vào sử dụng năm 2002 và tại thời điểm đó được coi là chiến đấu cơ hàng đầu trên thế giới. Phiên bản MKI gần như giống hệt MKA, điểm khác biệt duy nhất là hệ thống điện tử hàng không của Israel đã bị loại bỏ khỏi máy bay của Algeria.

Nhưng trước khi thương vụ được tiến hành, Nga phải cạnh tranh với với một đối thủ rất mạnh đến từ châu Âu. Quân đội Algeria vào thời điểm đó đang lựa chọn giữa hai chiếc tiêm kích - Su-30MKA của Nga và Rafale do Pháp chế tạo.

Máy bay chiến đấu của châu Âu có giá thành tương đương với tiêm kích Nga, đồng thời ưu điểm nổi trội của chiếc Rafale nằm ở chi phí vận hành thấp do "nhẹ cân" hơn rất nhiều.

Tuy nhiên sự lựa chọn của Algeria vẫn được đưa ra có theo hướng lợi cho sản phẩm của Liên bang Nga. Không ai biết hết tầm quan trọng khi đó, nhưng thành công với thỏa thuận này đã mang lại cho Moskva hàng tỷ USD.

Các chuyên gia quân sự Mỹ nhận định: “Hiệu suất vượt trội của tiêm kích Su-30MKI có nghĩa là nó hoàn toàn xứng đáng với chi phí không nhỏ mà Akgeria phải bỏ ra".

Những chiếc Su-30MKA đầu tiên được Algeria đặt hàng trong một hợp đồng trị giá 8 tỷ USD, ký kết vào năm 2006. Vài năm sau, quốc gia châu Phi quyết định mở rộng phi đội và nâng số lượng máy bay đặt mua lên 44 chiếc.

“Hợp đồng năm 2006 đánh dấu sự khởi đầu của một khoản đầu tư lớn vào việc hiện đại hóa Không quân Algeria, sau đó là đơn đặt hàng thêm 14 máy bay chiến đấu Su-30MKA".

"Vào năm 2015, quy mô phi đội máy bay chiến đấu hạng nặng loại này của Algeria đã được mở rộng lên 58 chiếc, đưa họ trở thành lực lượng không quân mạnh hàng đầu châu Phi”, các nhà quan sát của tờ Military Watch nhận xét.

Dự kiến Algeria sẽ tiếp tục phụ thuộc vào máy bay chiến đấu Nga trong tương lai. Nước này từ lâu đã được cho là quan tâm đến các tiêm kích Su-57 thế hệ mới nhất, và cũng có khả năng phi đội Su-30MKA sẽ được nâng cấp.

Nếu hợp đồng mua sắm tiêm kích tàng hình thế hệ năm Su-57 Felon trở thành sự thực, Không quân Algeria khi đó sẽ thực sự vượt mặt người láng giềng Ai Cập.