Nga không thể tăng viện cho Kherson vì các cây cầu huyết mạch đã bị HIMARS Ukraine cắt đứt?

ANTD.VN - Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết giao tranh diễn ra ác liệt trên gần như toàn bộ lãnh thổ tỉnh Kherson, sau khi Kiev mở chiến dịch phản công. Ukraine cho biết hiện các cây cầu huyết mạch bị hư hại khiến Nga không thể tăng quân cho Kherson.

"Các vụ nổ lớn liên tục xảy ra suốt ngày đêm ở tỉnh Kherson. Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành những cuộc tấn công theo nhiều hướng khác nhau", văn phòng Tổng thống Ukraine hôm 30/8 cho biết. (Hình ảnh xe tăng Ukraine đang tiến về các điểm giao tranh gần Kherson).

Đụng độ diễn ra dữ dội sau khi quân đội Ukraine hôm 29/8 tiến hành chiến dịch phản công nhằm giành lại tỉnh Kherson ở miền nam, vốn bị Nga kiểm soát từ những ngày đầu xung đột.

Các quan chức khu vực cho biết cuộc phản công được chờ đợi từ lâu là "khởi đầu của quá trình giải phóng Kherson".

Báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết "chưa thể xác nhận được đà tiến của Ukraine" trong chiến dịch phản công, song quân đội nước này đã gia tăng "hỏa lực pháo binh ở các khu vực tiền tuyến trên khắp miền nam Ukraine".
Theo tình báo Anh, lực lượng Ukraine đang sử dụng "những cuộc tập kích bằng hỏa lực chính xác tầm xa để phá vỡ các tuyến tiếp tế của Nga".

Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết quân đội nước này đã phá vỡ phòng tuyến của Nga ở một số khu vực gần thành phố Kherson.

Lực lượng Ukraine cũng nã pháo vào các phà ở Kherson mà Nga sử dụng để tiếp tế cho khu vực Moskva kiểm soát phía bờ tây sông Dnepr.

Tuy nhiên, Arestovych cảnh báo người Ukraine không nên kỳ vọng vào một chiến thắng chóng vánh ở miền nam, đồng thời mô tả cuộc phản công là "chiến dịch chậm rãi nhằm nghiền nát đối phương".

Ukraine nói rằng những cây cầu bị hư hại ở tỉnh Kherson khiến lực lượng Nga không thể vượt sông để hỗ trợ các đơn vị tiền tuyến.

"Đối phương đang cố gắng điều động lực lượng dự bị từ bờ đông sông Dnieper. Tuy nhiên, điều này bất khả thi do Ukraine đã tập kích cẩn thận và chính xác vào các cây cầu trên tuyến vận chuyển huyết mạch qua sông Dnieper, khiến thiết bị hạng nặng không thể đi qua", Natalia Humeniuk, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Tác chiến miền Nam quân đội Ukraine, cho biết hôm 30/8.

Bà Humeniuk cho rằng lực lượng Nga không còn năng lực vận chuyển để bảo đảm hậu cần tại khu vực.

"Họ có thể tiếp tục cố gắng thiết lập phà hoặc cầu phao, song toàn bộ khu vực triển khai đều nằm trong tầm bắn của chúng tôi và sẽ bị đánh trúng", quan chức Ukraine nói thêm. Nga chưa bình luận về thông tin.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/8 tuyên bố đánh bại đợt phản công của quân đội Ukraine ở miền nam, gây tổn thất đáng kể cho đối phương.
Cơ quan này cho biết quân đội Nga đã phá hủy 48 xe tăng, 46 xe chiến đấu bộ binh, 37 thiết giáp, 8 xe bán tải trang bị súng máy hạng nặng và khiến hơn 1.200 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Nga cũng tuyên bố bắn rơi hai cường kích Su-25 Ukraine gần Krasnoye Znamya, tỉnh Mykolaiv, cũng như đánh chặn ba tên lửa đạn đạo Tochka-U, 44 rocket phóng từ pháo HIMARS ở gần thành phố Kherson, Novaya Kakhovka cũng như cầu Antonovsky và nhà máy thủy điện Kakhovskaya ở tỉnh Kherson.

Ukraine chưa bình luận về tổn thất do Nga công bố. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Ukraine trước đó cho biết giao tranh diễn ra ác liệt trên gần như toàn bộ lãnh thổ tỉnh Kherson, sau khi Kiev mở chiến dịch phản công.

Trong báo cáo ngày 30/3, Bộ Quốc phòng Anh thừa nhận "chưa thể xác định đà tiến của quân đội Ukraine" trong đợt phản công.
Phía Anh cũng cho biết lực lượng Ukraine đã "gia tăng hỏa lực pháo binh ở các khu vực tiền tuyến trên khắp miền nam Ukraine".