Nga khiến Mỹ sửng sốt khi công bố 'Kế hoạch B' cho Nord Stream

ANTD.VN - "Kế hoạch B" cho Nord Stream được Nga đưa ra đã phá vỡ hy vọng của Mỹ khi đặt cược vào khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Mỹ đang gặp phải khó khăn đáng kể và rất ngạc nhiên khi được biết Nga đã có "Kế hoạch B" cho dự án Nord Stream. Điều này được viết bởi ấn bản Baijiahao của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken từng công khai phát biểu vào hôm 30/9/2022, vài ngày sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream, rằng Washington có thể thay thế Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất cho châu Âu.

Quan điểm của ông Blinken là dễ hiểu, bởi khi cả hai nhánh của tuyến đường ống Nord Stream bị phá hủy thì đây được xem là "cơ hội để châu Âu thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên của Nga".

“Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đã tiết lộ ý định của Washington trong việc kiếm tiền từ hoạt động xuất khẩu LNG sang châu Âu”, các nhà phân tích của ấn bản tiếng Trung cho biết.

Đồng thời cần nói thêm, Mỹ phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công đường ống dẫn khí đốt, bất chấp thực tế là trước khi xảy ra vụ phá hoại, Tổng thống Joe Biden đã nói về sự cần thiết phải vô hiệu hóa tuyến ống Nord Stream.

Tuy nhiên ngay sau đó tại Nhà Trắng, các thư ký báo chí của ông Biden đã phải nói rõ rằng thông điệp của nhà lãnh đạo nước Mỹ không có nghĩa là "tiêu diệt", mà là "ngăn chặn việc vận hành".

Tờ báo Trung Quốc sau đó đặt câu hỏi về thông điệp đầy ẩn ý của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski trên trang cá nhân của mình khi công bố thông tin và hình ảnh của vụ phá hoại đối với tuyến ống Nord Stream.

Như các chuyên gia Trung Quốc lưu ý, mặc dù còn phải điều tra thêm về nguyên nhân gây hư hỏng đường ống Nord Stream, nhưng dường như Mỹ là người hưởng lợi lớn nhất trong tình hình.

Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Ngoại trưởng Blinken chỉ vài ngày sau thảm họa đã bắt đầu nói một cách vui vẻ về nguồn cung cấp LNG cho châu Âu. Tuy nhiên ông đã vội vàng với những tuyên bố của mình, tờ Baijiahao chắc chắn như vậy.

“Ngay sau khi Mỹ cam kết xuất khẩu lượng lớn LNG sang châu Âu, Nga đã giáng một 'đòn chí mạng' bằng cách tuyên bố rằng họ có ‘Kế hoạch B’ - hay Tuyến B cho nguồn cung cấp khí đốt sang châu Âu", tờ báo Trung Quốc nhận định.

Thực tế là cả Nord Stream 1 (SP-1) và Nord Stream 2 (SP-2) đều có hai dòng, và nếu trong trường hợp của SP-1, cả hai đường ống đều ngừng hoạt động, thì với SP-2, tình hình lại khác: một tuyến dường như vẫn sống sót.

Tập đoàn Gazprom cho biết hiện đang thử nghiệm tuyến B, sau đó khí có thể được bơm vào đường ống. Đó là về mặt lý thuyết, nhưng khả năng cung cấp nhiên liệu xanh cho châu Âu bằng hệ thống Nord Stream đã được bảo toàn.

“Nó giống như một tia sáng hy vọng cho cả Nga và châu Âu" các nhà phân tích của tờ Baijiahao nhận xét "Kế hoạch B" với đường ống Nord Stream do Nga công bố đã thực sự khiến Mỹ ngạc nhiên.

Nga tuyên bố rằng miễn là ít nhất một phần của hệ thống Nord Stream còn tồn tại, LNG của Mỹ sẽ không thống trị châu Âu. Rõ ràng Mỹ sẽ cảm thấy thất vọng trước tình hình này.

Bên cạnh đó, Nga còn đang tăng cường bảo vệ tuyến ống dẫn khí đốt của mình, nhằm tránh để xảy ra một cuộc “đột kích” khác vào phần còn sót lại của dự án Nord Stream.

“Nước Mỹ bị hụt hẫng và Ngoại trưởng Blinken đã vội vàng với những tuyên bố về sự thống trị của LNG Mỹ”, tờ Baijiahao tổng kết.