Nga hay Ukraine sẽ giành chiến thắng trong trận Mariupol?

ANTD.VN - Nga và Ukraine vẫn bất phân thắng bại trong trận Mariupol, bất chấp nhiều tuyên bố lạc quan từ phía Moskva, thực tế cho thấy không dễ để họ kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng này.

Vào ngày thứ 54 của chiến dịch quân sự, các lực lượng Nga vẫn đang cố gắng giành chiến thắng trong trận Mariupol, trong khi Quân đội Ukraine nỗ lực tiến hành những cuộc phản công ở phía Bắc thành phố.

Giao tranh tại Mariupol vẫn tiếp diễn sau khi Ukraine bác bỏ tối hậu thư của Nga là phải đầu hàng vào sáng 17/4/2022. Quân đội Nga đang chia cắt lực lượng phòng thủ Ukraine thành hai mũi kháng cự và sử dụng những trận pháo kích dữ dội để tấn công họ.

“Quân đội Nga đã hoàn thành việc thành lập một nhóm tấn công trong Vùng Tác chiến phía Đông. Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom vào những cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine”, Bộ Quốc phòng Ukraine nói rõ trong thông cáo báo chí .

Trong báo cáo hàng ngày về cuộc chiến, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá rằng Quân đội Nga đang ngày càng thất vọng vì chưa thể chiếm được thành phố cảng Mariupol bất chấp đã sử dụng mọi vũ khí mạnh nhất.

Chiến dịch tổng tấn công ở Donbass vẫn chưa thể diễn ra, có thể là do kết quả cuộc giao tranh ở Mariupol. Giới tướng lĩnh Nga rất có thể đang đợi trận chiến kết thúc, trước khi họ bắt tay vào chiến dịch quân sự quy mô lớn.

“Các chỉ huy Nga sẽ lo ngại về thời gian cần thiết để khuất phục Mariupol. Sự phản kháng mạnh mẽ của Ukraine đã khiến lực lượng Nga bị thử thách nghiêm trọng, đồng thời chuyển hướng binh sĩ và vật lực đã làm chậm bước tiến của Nga ở những nơi khác".

"Nỗ lực chiếm Mariupol theo cách Nga đã áp dụng tại Chechnya vào năm 1999 và Syria năm 2016 đã khiến cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy nặng nề, trong đó thương vong đối với dân thường cũng ngày càng nghiêm trọng hơn”, tình báo quân sự Anh đánh giá.

Trong khi đó xa hơn về phía bắc, Quân đội Ukraine đã bắt đầu phản công từ Kharkiv về phía Donbass và Izyum, nhắm vào các tuyến tiếp tế của Nga nhằm ngăn chặn cuộc tấn công trước khi nó có thể thành hiện thực.

Nếu Ukraine thành công trong việc trì hoãn hoặc ngăn chặn cuộc tấn công của Nga, thời gian biểu của Điện Kremlin sẽ bị lùi xa hơn, với những hậu quả lớn cho nền kinh tế, kèm theo đó tinh thần binh sĩ Nga cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng tính đến 18/4/2022, lực lượng vũ trang nước này đã tiêu diệt khoảng 20.600 lính Nga (và làm bị thương gần gấp 3 con số đó), phá hủy 167 máy bay chiến đấu, 147 trực thăng, 790 xe tăng, 381 khẩu pháo, 2.041 xe bọc thép.

Ngoài ra Nga còn phải chịu thiệt hại 130 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt, 8 tàu hải quân, 1.487 phương tiện vận tải, 76 xe nhiên liệu, 67 hệ thống phòng không, 155 máy bay không người lái, 27 thiết bị đặc biệt như phương tiện bắc cầu và 4 hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander.

Như mọi khi, thống kê này chỉ nên được coi là dữ liệu tham khảo, bởi con số chính thức luôn sai lệch về phía có nhiều thương vong hơn cho đối phương nhằm mục đích tuyên truyền.

Tuy nhiên ước tính của tình báo Mỹ và phương Tây và báo cáo độc lập từ nguồn tin tình báo nguồn mở cho thấy Quân đội Nga trên thực tế đang chịu thiệt hại nặng, rất gần với những gì được Ukraine công bố.

Hiện tại, Quân đội Nga tiếp tục tấn công khắp Ukraine bằng hỏa lực tầm xa, bao gồm tên lửa đạn đạo và hành trình, trong đó họ đã phóng hơn 1.500 tên lửa kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24/2/2022.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng xác nhận Không quân Nga đã sử dụng máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 tấn công các mục tiêu ở Mariupol, mặc dù vậy hiệu quả bị cho là không như ý muốn của Moskva.

Ngân hàng Thế giới ước tính nền kinh tế Ukraine có thể suy giảm tới 45% trong năm nay, trong khi phía Nga là 11,2% - tuy nhiên do quy mô GDP hai bên chênh lệch lớn nên tính về giá trị thì Moskva bất lợi hơn nhiều.