Nga giải thể hãng thông tấn RIA Novosti

ANTĐ - Ngày 9-12, Điện Kremlin đã công bố giải thể RIA Novosti, hãng thông tấn nhà nước lớn của nước này, nhằm thực hiện kế hoạch cải tổ sâu rộng đối với các hãng thông tấn nhà nước của chính phủ Nga.

Theo một nghị định đã được Tổng thống Vladimir Putin ký, hãng thông tấn RIA Novosti và Đài Tiếng nói Nước Nga (The Voice of Rusia) sẽ bị giải thể và sáp nhập thành một tập đoàn truyền thông mới mang tên Rossiya Segodnya.

Động thái này là một diễn biến mới nhất trong một loạt những thay đổi trong lĩnh vực truyền thông của Nga, có vẻ nhằm thắt chặt sự quản lý của nhà nước trong lĩnh vực vốn đã có những quy định chặt chẽ này.

Trong một nghị định khác được công bố hôm 9-12, Điện Kremlin đã bổ nhiệm ông Dmitry Kiselev, phó Tổng giám đốc Tập đoàn Rossiya Segodnya, một người dẫn chương trình truyền hình và nhà quản lý các phương tiện truyền thông nổi tiếng của Nga, nhưng gần đây đã bị dính vào một vụ bê bối liên quan đến những tuyên bố chống đồng tính.

Theo Chánh văn phòng tổng thống Sergei Ivanov, những thay đổi này là nhằm tiết kiệm chi phí và làm cho các phương tiện truyền thông nhà nước hoạt động hiệu quả hơn.

Nga giải thể hãng thông tấn RIA Novosti ảnh 1

Trụ sở của Hãng thông tấn Nga RIA Novosti

Bản dịch trực tiếp của Rossiya Segodnya là Nước Nga ngày nay (Russia Today), nhưng hãng thông tấn mới này có vẻ sẽ tách biệt với RT, kênh truyền hình tiếng Anh do Điện Kremlin tài trợ ban đầu được gọi là Nước Nga ngày nay.

Theo nghị định, những thay đổi này, bao gồm cả những sửa đổi về luật, phải được chính phủ thực hiện trong vòng ba tháng. Trụ sở của Rossiya Segodnya sẽ được đặt tại tòa nhà hiện tại của RIA Novosti ở trung tâm Moscow.

RIA Novosti được thành lập năm 1941, hai ngày sau khi phát xít Đức xâm lược Liên Xô, với tên gọi ban đầu là Cục Thông tin Liên Xô, và hiện nay đã có phóng viên ở hơn 45 quốc gia cung cấp tin tức bằng 14 ngôn ngữ khác nhau.

Tháng trước, công ty truyền thông Gazprom-Media, có quan hệ chặt chẽ với tập đoàn dầu khí khổng lồ quốc doanh Gazprom, đã mua bản quyền công ty truyền thông Profmedia của Nga từ tỷ phú Nga Vladimir Potanin.