Nga gây sốc khi tìm được trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới

ANTD.VN - Tin tức về khu mỏ có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới do các nhà khoa học Nga tìm ra đang gây xôn xao truyền thông quốc tế.

Các nhà khoa học Nga đã thu được một trong những khám phá quan trọng nhất trong chuyến khảo sát mới đây của mình, đó là tìm ra khu mỏ có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới.

Trang OilPrice cho biết, theo thông tin sơ bộ được công bố, khu mỏ tiềm năng này nằm ở khu vực Nam Cực, thuộc phần lãnh thổ mà Vương quốc Anh tuyên bố chủ quyền.

Tuy nhiên sau khi làm rõ đặc điểm địa chất và địa lý của khu mỏ cho thấy các thành phần kiến tạo dầu khí có thể mở rộng hơn nhiều so với vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Anh, mặc dù chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Thông tin quan trọng nhất đó là khu mỏ vừa được phát hiện ước tính có trữ lượng vào khoảng 511 tỷ thùng dầu thô, gấp tới 10 lần sản lượng khai thác tại các mỏ ở Biển Bắc trong suốt 50 năm qua.

Mặc dù đã có lệnh cấm khai thác và sản xuất dầu khí tại khu vực Nam Cực vì lý do bảo vệ môi trường cũng như việc thế giới dần từ bỏ nhiên liệu hóa thạch, tuy vậy phát hiện của các nhà khoa học Nga vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Báo cáo thường niên mới nhất của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+) cho biết, trữ lượng dầu vừa được phát hiện ở Nam Cực là rất đáng kể và có khả năng gây ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường hydrocarbon toàn cầu.

Khu mỏ nói trên chính là nơi có trữ lượng dầu thô lớn thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau tổng trữ lượng đã được phát hiện trên lãnh thổ của toàn bộ khu vực Trung Đông.

Trữ lượng dầu thô đã được xác nhận tại Trung Đông vào năm 2022 ở mức khoảng 871 tỷ thùng, nhưng phân bổ tại nhiều quốc gia, trên một địa bàn tương đối rộng lớn.

Trong khi đó khối lượng ở khu mỏ Nam Cực nói trên lại khác biệt hoàn toàn khi nằm trong một địa điểm duy nhất thay vì rải rác như tại Tây Á, vì vậy nó được coi là lớn nhất thế giới.

Nghiên cứu sâu hơn về khu mỏ đang được thăm dò cho thấy địa điểm này có thể khai thác và chế biến tương đối dễ dàng, chất lượng dầu thô cũng khác biệt hoàn toàn những mỏ dầu độ nhớt cao, ví dụ như ở Venezuela.

Điều này khiến cho trữ lượng dầu thô tiềm tàng ở Nam Cực trở thành một "miếng bánh hấp dẫn" đối với bất kỳ quốc gia nào có đủ khả năng đưa phương tiện của mình tới khu vực nói trên.

Trước thông tin mới nhất, truyền thông Anh đã gọi hành động của các nhà khoa học Nga là một “thách thức lớn” và ngay lập tức lên án phương pháp nghiên cứu địa chấn được Moskva tiến hành.

Trong khi đó Nga tuyên bố rằng công trình nói trên được thực hiện chỉ vì mục đích khoa học. Nhưng tại phương Tây, không nhiều chính trị gia hay các chuyên gia năng lượng tin vào phát biểu nói trên.

Nhưng với tình hình hiện tại, nếu Nga có ý định khoan thăm dò để tiến tới khai thác trên quy mô lớn sẽ gặp phải vô vàn khó khăn, trong đó khoảng cách địa lý chỉ là một trong những trở ngại.

Thách thức lớn nhất ở đây chính là sự phản đối của những quốc gia khác - bởi hoạt động khai thác tại vùng cực luôn tiềm ẩn nguy cơ phá hủy môi trường ở mức cực kỳ nghiêm trọng.