HQ-16A (HongQi-16A - Hồng Kỳ-16A) là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung di động do Trung Quốc chế tạo, là một trong những hệ thống phòng không đáng gờm.
Chính thức ra mắt trước công chúng vào tháng 9/2011, thiết kế của HQ-16A mang hơi hướng của hệ thống Buk-M1 (SA-11 Gadfly) và Buk-M2 (SA-17 Grizzly) của Nga.
Hệ thống này có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu bay từ độ cao lớn đến cực thấp, ở khoảng cách lên đến 42 km (độ cao diệt mục tiêu hiệu quả 400 - 10.000 m).
Xe mang phóng tự hành (TEL) của HQ-16A sử dụng khung gầm xe tải việt dã TA-5350 cấu hình 6x6.
Mỗi xe mang theo 6 tên lửa sẵn sàng phóng trong các container kín kiêm ống bảo quản xếp thành 2 hàng. Phía sau cabine xe là trạm điều khiển phóng.
Đạn tên lửa đánh chặn của HQ-16A có chiều dài 5,01 m; đường kính 0,34 m; trọng lượng phóng 690 kg với đầu đạn nặng 70 kg; vận tốc tối đa Mach 3.
Tên lửa tiêu diệt được mục tiêu là máy bay hoạt động trong dải độ cao 15 m - 18 km, tầm xa 42 km; hoặc tên lửa hành trình trong cự ly 3,5 - 12 km, độ cao 50 m và có vận tốc 300 m/s.
Hình ảnh Trung Quốc đang chuyển những tổ hợp tên lửa HQ-16 ra biên giới giáp với Ấn Độ.
Radar tìm kiếm mục tiêu của tổ hợp HQ-16A là loại mảng pha 3 tham số (3D) thụ động, hoạt động trên băng tần S có tầm trinh sát 140 km, độ cao 20 km.
Radar điều khiển hỏa lực làm việc trên băng tần L, tầm quét tối đa 85 km, bám bắt được 6 mục tiêu, theo dõi 4 trong số đó để dẫn đường cho 8 tên lửa tấn công cùng lúc.
Khi mục tiêu bị phát hiện, radar cảnh giới sẽ tự động đánh giá mối đe dọa và cung cấp tham số về radar điều khiển hỏa lực.
Trong khoang chỉ huy có các màn hình tinh thể lỏng để theo dõi mục tiêu và điều khiển tên lửa.
Phía sau xe trang bị 1 máy phát điện diesel chuyên dụng.
Hệ thống HQ-16A được coi là khá đáng sợ, nó có thể bắn hạ được nhiều loại mục tiêu bay bao gồm cả tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ
Tuy nhiên điều ngạc nhiên là chính Nga là nước đứng đằng sau giúp Trung Quốc phát triển thành công loại tên lửa này.
Theo tạp chính quân sự Jane's cho biết, chính tập đoàn Almaz-Antey (chuyên vũ khí phòng không của Nga) đã cung cấp công nghệ tên lửa để hỗ trợ phát triển tên lửa tầm trung HQ-16A.