Nga đồng ý với Tổng thống đắc cử Mỹ về "sự cũ kỹ" của NATO

ANTD.VN - Sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đánh giá mô hình của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là cũ kỹ, Nga đã lập tức lên tiếng nhất trí với quan điểm này.

Nga đồng ý với Tổng thống đắc cử Mỹ về "sự cũ kỹ" của NATO ảnh 1Nga đang đặc biệt khó chịu với NATO, khi bị tổ chức này điều quân sát biên giới

Cụ thể, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bày tỏ rằng, NATO được hình thành từ những lý do địa chiến lược trong quá khứ, và không còn phù hợp trong thời đại mới nữa.

"Họ [NATO] chỉ là một di sản của quá khứ mà thôi. Mô hình của họ quá cũ kỹ, khi luôn định hướng đối đầu. Điều đó thực sự không còn phù hợp trong hoàn cảnh mới, khi các bên đều muốn hướng tới tiêu chí ổn định, cân bằng và bền vững", ông Peskov cho hay.

Trước đó, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã tuyên bố NATO "cũ kỹ" vì dù có một hệ thống quân sự phối hợp khổng lồ song tổ chức này vẫn không ngăn được chủ nghĩa khủng bố đe dọa các nước thành viên.

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Nga tỏ ra "tâm đầu ý hợp" với các quan điểm của ông Trump. Những chỉ dấu như vậy hứa hẹn các nhà lãnh đạo 2 bên có thể tìm được tiếng nói chung để cải thiện mối quan hệ vốn đã vô cùng sóng gió dưới thời Tổng thống Mỹ Obama.