Nga đóng loạt chiến hạm tàng hình cực mạnh cho Hạm đội Thái Bình Dương

ANTD.VN - Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga sẽ được gia tăng sức mạnh nhờ loạt chiến hạm tàng hình thế hệ mới.

Nhà máy đóng tàu Amur - thành viên của Tập đoàn đóng tàu Thống nhất dự định ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga để đóng loạt 6 chiến hạm thuộc loạt Dự án 22350 và 22350M cho Hạm đội Thái Bình Dương.

Một thỏa thuận về việc đóng các tàu chiến thế hệ mới dự kiến ​​sẽ được ký kết tại Diễn đàn Army-2023, hãng thông tấn TASS cho biết, sau khi trích dẫn một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

"Tại Diễn đàn Army-2023, doanh nghiệp có kế hoạch ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng để đóng một loạt 6 tàu khu trục thế hệ mới", hãng tin TASS trích dẫn phát biểu của nhân vật giấu tên.

Nhân vật nói trên làm rõ rằng Nhà máy đóng tàu Amur - nơi đóng tàu hộ tống và tàu tên lửa cỡ nhỏ đã sẵn sàng tiến hành đóng tàu khu trục tàng hình cho Hạm đội Thái Bình Dương.

"Đây sẽ là loạt 6 tàu tác chiến vùng biển xa thuộc Dự án 22350 và phiên bản nâng cấp, chính là Dự án 22350M", nguồn tin giải thích rõ.

Theo tiết lộ, nhà máy đóng tàu Amur hiện đang tiến hành hiện đại hóa sản xuất quy mô lớn, các nhà xưởng đã được bỏ trống nhằm sẵn sàng cho việc đặt ky và đóng mới hai tàu khu trục đầu tiên.

Hiện tại, 4 tàu tên lửa cỡ nhỏ Karakurt thuộc Dự án 22800, 3 tàu hộ tống Dự án 20380 và 2 khinh hạm thuộc Dự án cập nhật 20385 đang được chế tạo tại Nhà máy đóng tàu Amur ở Severnaya Verf ở St. Peterburg.

Cách đây ít lâu, cũng hãng thông tấn TASS dẫn lời một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, quyết định đóng loạt chiến hạm thuộc Dự án 22350M đã được thông qua.

Đáng chú ý là ban đầu việc đặt ky (sống chính) đóng mới tàu dẫn đầu dự kiến ​​diễn ra vào năm 2023. Mốc thời gian sẽ phụ thuộc vào tiến độ vận hành nhà xưởng mới tại cơ sở đóng tàu Severnaya Verf.

Việc khởi công xây dựng nhà xưởng mới với chiều cao 75 mét tại xưởng đóng tàu Severnaya Verf đã được công bố vào cuối tháng 11/2017. Sau khi đưa vào hoạt động, nhà máy sẽ đủ khả năng đóng các tàu hạng nhất và hạng hai cho Hải quân Nga.

Cơ sở nói trên được thiết kế cho hai địa điểm xây dựng, trong đó có thể đóng tàu tương đương khu trục hạm hạt nhân lớp Lider, tàu phá băng siêu lớn và bất kỳ tàu dân dụng trọng tải lớn nào.

Ban đầu giới chức quân sự Nga muốn giới hạn loạt chiến hạm thuộc Dự án 22350 ở mức 4 tàu, nhưng sau đó họ đã quyết định mở rộng với việc đóng các tàu thuộc phiên bản hiện đại hóa Dự án 22350M.

Theo thông tin sơ bộ, lớp khu trục hạm Dự án 22350M nói trên được lên kế hoạch đưa vào thành phần tác chiến của hạm đội với số lượng ít nhất 12 tàu với khả năng mang 48 tên lửa chống hạm.

Khu trục hạm Dự án 22350M sẽ có lượng giãn nước nằm trong khoảng 7.000 - 8.000 tấn, nhờ kích thước lớn hơn mà nó sẽ mang được số tên lửa hành trình Kalibr nhiều gấp 3 lần so với Dự án 22350, tức là 48 quả.

Nhưng sau đó báo chí Nga đã đăng tải thông tin cho biết, trước tiến triển nhanh chóng của quá trình hoàn thiện tên lửa chống hạm siêu thanh 3M22 Zircon mà khu trục hạm Dự án 22350M sẽ được tích hợp ngay lập tức thứ vũ khí đáng sợ nói trên.