Nga điều tiêm kích MiG-31 để chặn oanh tạc cơ chiến lược B-1B Mỹ

ANTD.VN - Tiêm kích MiG-31được Nga điều động để chặn hai oanh tạc cơ B-1B Lancer của Mỹ trên biển Barents, buộc máy bay của Washington quay đầu.

"Ngày 24/3, Nga phát hiện một nhóm mục tiêu trên biển Barents hướng về biên giới Liên bang Nga. Tiêm kích MiG-31 thuộc lực lượng phòng không phản ứng nhanh đã xuất kích để nhận dạng và ngăn mục tiêu xâm phạm biên giới Nga", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm mục tiêu được xác định là hai oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer của Không quân Mỹ. Oanh tạc cơ của Mỹ sau đó quay đầu rời đi còn tiêm kích MiG-31 trở về căn cứ an toàn.

Hiện giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Nga nhiều lần điều tiêm kích chặn máy bay nước ngoài trên các vùng biển gần biên giới, trong đó có oanh tạc cơ Mỹ, trinh sát cơ Anh, Đức, Pháp, Mỹ và Na Uy.

Mỹ và Nga nhiều lần triển khai trinh sát cơ hoặc oanh tạc cơ áp sát không phận của nhau. Máy bay hai bên luôn chạm mặt trong các nhiệm vụ này, song thường tiếp cận và giám sát chuyên nghiệp, an toàn.

Tiêm kích MiG-31 của Nga

Tiêm kích MiG-31, có tên định danh của NATO là Foxhound, có chuyến bay thử đầu tiên vào năm 1975. Nó được tạo ra nhằm thay thế cho MiG-25. Có thể nói, bầu trời nước Nga đang được bảo vệ bởi loại máy bay "độc nhất", có thể đánh chặn bất kỳ mục tiêu nào, từ các tên lửa hành trình cho đến cả vệ tinh, trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm và ở bất kỳ tốc độ nào. Hiện biến thể mới nhất của dòng tiêm kích này mang định danh MiG-31K.

Được biết MiG-31K là biến thể nâng cấp từ MiG-31 của Nga. Biến thể này được gia cố khung thân để có thể mang được siêu tên lửa Kh-47. Sự kết hợp giữa MiG-31K và tên lửa siêu thanh Kh-47 tạo nên một vũ khí cực nguy hiểm của Nga có thể xé nát hàng phòng thủ mặt đất của đối phương. Không những vậy loại tên lửa này có thể hủy diệt tàu chiến đối phương chỉ với một phát bắn duy nhất.