Nga đề xuất lập vùng hợp tác từ Đại Tây Dương tới Thái Bình Dương

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đề xuất thiết lập vùng hợp tác kinh tế và nhân đạo trải dài từ Đại Tây Dương tới Thái Bình Dương.

Tổng thống Nga tin rằng vùng hợp tác xuyên đại dương sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các quốc gia

Theo ông chủ điện Kremlin, vùng hợp tác nói trên sẽ được xây dựng trên cơ sở của “sự công bằng và an ninh không thể chia cắt”.

“Tôi tin rằng chúng ta nên rút ra được những kết luận thích hợp từ những sự kiện đã diễn ra tại Ukraine, và từ đó tiến tới việc thành lập một vùng hợp tác kinh tế và nhân đạo trải dài trên khoảng rộng lớn giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Vùng hợp tác này phải được thành lập dựa trên kiến trúc công bằng và an ninh không thể chia cắt. Việc hài hòa các quá trình hội nhập châu Âu và Á-Âu sẽ là một bước quan trọng của hướng đi này”, Tổng thống Putin bày tỏ trong một bài báo được đăng trên tờ báo Hy Lạp Kathimerini trước thềm chuyến thăm của ông tới quốc gia này vào ngày 27 và 28 tháng 5.

Chuyến đi nói trên sẽ là lần thứ 4 ông Putin tới Hy Lạp. Những lần tới thăm trước đó là vào các năm 2001, 2006 và 2007.