Nga đăng video UAV tự sát phá hủy radar S-300 Ukraine ở Kherson

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố video UAV tự sát Lancet tập kích phá hủy các radar cảnh giới đường không được Ukraine triển khai ở tỉnh Kherson.
Video được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 5/12/2022 cho thấy các máy bay không người lái (UAV) tự sát Lancet lao vào đài radar cảnh giới đường không 36D6 và P-18 của Ukraine trong trận địa ở tỉnh miền nam Kherson.
Trong video, UAV trinh sát Nga phát hiện các đài radar cảnh giới của Ukraine ở trạng thái triển khai. Đài 36D6 được dựng lên ngoài đồng trống nhưng chưa hoạt động.
Trong khi đài P-18 đang quay trong khu vực có những ụ đất che chắn. Hai chiếc UAV tự sát Lancet sau đó lần lượt lao xuống, phát nổ và gây hư hại nặng cho mục tiêu.
Radar 36D6, còn gọi là ST-68, là thành phần quan trọng của hệ thống phòng không tầm xa S-300, chuyên phát hiện mục tiêu như tên lửa hành trình và tiêm kích bay thấp.
Trong khi đó, radar P-18 được Liên Xô biên chế từ năm 1970.
Loại radar này chuyên cung cấp tham số tầm và hướng của mục tiêu cho các tổ hợp tên lửa S-75 và S-125, cũng như đóng vai trò cảnh giới độc lập.
P-18 sử dụng băng sóng mét, có khả năng phát hiện được các loại máy bay tàng hình hiện đại và hỗ trợ quá trình đánh chặn.
Hiện Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra.

Nga bắt đầu dùng UAV tự sát tập kích mục tiêu Ukraine từ tháng 9.

Một số chuyên gia phương Tây cho rằng điều này giúp cải thiện năng lực tấn công tầm xa chính xác trong bối cảnh Moscow "đang cạn kiệt các loại vũ khí dẫn đường thông thường".

Giới chuyên gia nhận định, UAV tự sát Lancet của Nga đang đặt ra bài toán khó cho Ukraine khi nó đã phá hủy nhiều khí tài hiện đại mà phương Tây chuyển cho Kiev.

Khác với UAV tầm xa Geran-2 (phương Tây và Ukraine nghi là loại Shahed-136 do Iran sản xuất) mà Nga chuyên dùng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của phía Kiev, thì UAV tự sát Lancet lại chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự.

Trong thời gian qua, UAV tự sát Lancet đã phá hủy hàng loạt mục tiêu có giá trị của Ukraine trên chiến trường. Trong số này có lựu pháo M777, pháo tự hành Krab, các trạm radar, radar phản pháo, radar phòng không...

Ngoài ra, UAV tự sát Lancet cũng tấn công và phá hủy xe tăng, thiết giáp chở quân và thiết giáp hạng nhẹ, hệ thống tên lửa phòng không... của đối thủ.

UAV tự sát Lancet được xem là một trong những vũ khí tấn công hiệu quả cao nhất trong kho vũ khí Nga vào lúc này khi nó chuyên phá hủy mục tiêu giá trị cao với độ chính xác lớn ở khoảng cách xa.

Ukraine hiện chưa tìm được cách hóa giải sự nguy hiểm của UAV này.