Nga có quyền bảo vệ an ninh khi chiến tranh đang diễn ra gần biên giới

ANTĐ - Moscow có quyền quyết định thực hiện các biện pháp an ninh trong lãnh thổ của mình, khi giao tranh đang xảy ra chỉ cách biên giới vài km, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu vào hôm 18/8.

“Hiện đang có chiến tranh bên kia biên giới với đạn pháo, không lực và hàng loạt bệ phóng tên lửa được triển khai. Một vài bản báo cáo còn cho thấy tên lửa đạn đạo được sử dụng để tấn công Lugansk. Những sự việc như vậy chỉ diễn ra cách biên giới Nga một vài km”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cũng cho biết, nhiều trường hợp đạn pháo còn bắn sang phía lãnh thổ Nga. Ông nhận định các hành động này có thể không phải cố tình, tuy nhiên nhiều trường hợp đã gây thiệt hại về vật chất và con người của Nga. Chính vì vậy, Nga có quyền quyết định đưa ra các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia.

Ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov

Biên giới Nga đã phải hứng chịu rất nhiều đạn pháo từ phía Ukraine bắn sang trong vòng 4 tháng qua, khi lực lượng quân đội chính phủ Ukraine và phe li khai giao chiến tại miền đông Ukraine, giáp Nga.

Vào hôm 17/8, phe ki khai cho biết lực lượng quân đội Ukraine đã tấn công Lugansk bằng tên lửa đạn đạo Tochka-U. Phó chủ tịch hạ viện Nga về vấn đề quốc phòng, Franz Klintsevich cho biết việc tên lửa đạn đạo được sử dụng ở Lugansk cho thấy, Mỹ đã hoàn toàn ủng hộ hành động sử dụng vũ khí có sức sát thương cao ở Ukraine.

Tuy nhiên, Kiev chối bỏ mọi cáo buộc về việc quân đội nước này sử dụng tên lửa đạn đạo trong giao chiến ở miền đông.

Moscow cho biết, từ hôm 10/8, ít nhất 15 lần đạn pháo đã được bắn về phía lãnh thổ Nga, trong đó có một vụ xảy ra tại gần đồn kiểm soát Gukovo. Tháng trước, đạn pháo từ phía Ukraine đã giết chết một thường dân và làm bị thương 2 người khác ở vùng Rostov, Nga.