Nga chuẩn bị sẵn một cái bẫy cho Quân đội Ukraine ở phía sau chiến tuyến Donbass

ANTD.VN - Quân đội Ukraine có nguy cơ sẽ rơi vào một cái bẫy của Nga ở phía sau chiến tuyến Donbass khi mọi thứ đang trở nên bất lợi đối với họ.

Quân đội Ukraine có nguy cơ rơi vào một cái bẫy của Nga ở phía sau chiến tuyến Donbass. Cựu cố vấn CIA - ông James Rickards đã chia sẻ kết luận này trên tờ The Daily Reckoning (TDR).

Tình hình hiện tại ở Donbass đang phát triển đối với Lực lượng vũ trang Ukraine theo một cách hoàn toàn khác với những gì các đối tác phương Tây của Kyiv mong muốn. Quân đội Nga đang tự tin phát triển cuộc tấn công của mình, gây cho đối phương những tổn thất đáng kể.

Theo chuyên gia James Rickards, Lực lượng vũ trang Ukraine có thể rơi vào bẫy mà Nga đã giăng ra và trong trường hợp này, họ sẽ chỉ có hai lựa chọn để quyết định hành động tiếp theo.

“Nga đang chứng minh hiệu quả của mình trong việc đạt được các mục tiêu trên chiến trường”, ông James Rickards nhấn mạnh trong bài viết của mình đăng tải trên tờ The Daily Reckoning.

Dựa trên những gì đang xảy ra, ông James Rickards tin rằng Quân đội Nga đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy cho Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass và đang đẩy đối thủ của mình vào đó một cách có hệ thống.

Kế hoạch này bao gồm việc ngăn chặn Quân đội Ukraine tiếp cận Biển Azov và Biển Đen, tiếp theo là bao vây các nhóm lớn của Lực lượng Vũ trang Ukraine nằm phía sau cái gọi là bức tường kiểm soát chạy từ Kharkiv đến Kherson và Mykolaiv.

Sau khi hoàn thành việc bao vây các đơn vị Ukraine, họ sẽ chỉ có hai lựa chọn đầy khó khăn để quyết định, và chắc chắn chính quyền Kyiv sẽ khó mà thích được những viễn cảnh kể trên.

“Một khi bức tường kiểm soát này được đặt ra, Quân đội Ukraine đang bị mắc kẹt sau chiến tuyến sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng, hoặc đối mặt với việc bị tiêu diệt nhanh chóng”, cựu cố vấn CIA cho biết.

Theo nhà phân tích, vài nghìn binh sĩ Ukraine có thể bị mắc kẹt. Sau khi họ bị đánh bại, Donbass thực sự sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Về phần phương Tây, ngay cả trong điều kiện như vậy, họ sẽ tìm cách kéo dài cuộc khủng hoảng Ukraine và theo đuổi chính sách leo thang đối với Nga.

“Bạn sẽ không nghe về trận chiến đang diễn ra này trên các phương tiện truyền thông phương Tây cũ. Đừng khuất phục trước những tuyên truyền và đưa tin xấu”, chuyên gia người Mỹ khuyến cáo.

Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có không ít thông tin cho rằng tình hình chiến trường Donbass không diễn ra thuận lợi như những gì Nga vẫn công bố, khi Quân đội Ukraine với các loại vũ khí do phương Tây cung cấp vẫn chống trả quyết liệt và gây thiệt hại khá nặng cho đối phương.

Đặc biệt, có thông tin cho biết do tình hình chiến sự xung quanh Kherson diễn ra ngày một khó khăn, Nga đã phải rút một số đơn vị quay trở lại nhằm tăng cường phòng thủ khi mũi tiến công của Quân đội Ukraine chỉ cách thành phố chính khoảng 20 km.

Về số thương vong và sự cạn kiệt vũ khí của Quân đội Ukraine, nguồn tin tình báo Mỹ và Anh đang nghi ngờ Kyiv "thổi phồng" thiệt hại nhằm gây sức ép buộc phương Tây nhanh chóng chuyển giao cho họ những phương tiện tác chiến hạng nặng đã hứa.

Cục diện chiến trường Donbass dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới và đây nhiều khả năng sẽ là cuộc chiến kéo dài, khó mà kết thúc nhanh chóng chỉ trong 1 - 2 tháng nữa.