Nga chưa đề xuất áp đặt vùng cấm bay tại miền Đông Ukraine

ANTĐ - Ngày 4-6, Nga cho biết họ sẽ không đưa ra đề xuất yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt một vùng cấm bay ở miền Đông Ukraine.

“Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ không tính đến một sáng kiến như vây”- thứ trưởng ngoại giao Nga Gennady Gatilov nói với phóng viên và tiên liệu rằng các nước phương Tây sẽ không ủng hộ đề xuất này trong trường hợp được đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trước đó, ngày 2-6, Nga đã đề xuất một dự thảo nghị quyết về Ukraine lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó đề xuất tiến hành các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt bạo lực và tạo hành lang nhân đạo tại đất nước Đông Âu này.

“Rất tiếc là các đối tác phương Tây của chúng tôi lại không ủng hộ sáng kiến của Nga, vì họ coi như không có vấn đề nào về nhân đạo tại miền Đông Ukraine", hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời thứ trưởng Gatilov cho biết.

Nga chưa đề xuất áp đặt vùng cấm bay tại miền Đông Ukraine ảnh 1
Trụ sở tòa nhà chính quyền Lugansk sau khi bị tấn công

Hôm 3-6, chính quyền nước Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng đã kêu gọi triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế và áp đặt một vùng cấm bay, sau khi không quân Ukraine tiến hành một cuộc không kích vào tòa nhà chính quyền khu vực này làm 8 người thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, vụ không kích ở Lugansk đã chứng minh rằng chính quyền Kiev không sẵn sàng tìm kiếm biện pháp để đi đến hòa giải dân tộc tại Ukraine và coi thường các thỏa thuận Geneva và lộ trình của OSCE.

Trong khi đó, đảng các Khu vực Ukraine có ý định sẽ đề xuất tiến hành một cuộc điều tra về vụ không kích này tại tòa án hình sự quốc tế.