"Phần Lan sẽ chính thức gia nhập liên minh chúng tôi trong những ngày tới", ông Stoltenberg nói.
Việc Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo điều này dựa trên cơ sở là 30 nước NATO đều đã phê chuẩn đơn xin gia nhập liên minh quân sự của Helsinki.
Thổ Nhĩ Kỳ là nước cuối cùng phê chuẩn yêu cầu gia nhập của Phần Lan. Trước đó vài ngày Hungary cũng đã phê chuẩn cho Phần Lan.
Quyết định của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ loại bỏ trở ngại cuối cùng trên con đường đưa Phần Lan trở thành quốc gia thứ 31 gia nhập liên minh quân sự NATO.
Trước đó, vào hôm 17/3, sau cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto tại thủ đô Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước này sẽ phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của quốc gia Bắc Âu này.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ khiến "khối quân sự này trở nên an toàn và mạnh mẽ hơn".
Về phía Phần Lan, chính phủ nước này cho biết tư cách thành viên NATO sẽ giúp tăng cường an ninh và ổn định của đất nước vùng biển Baltic và khu vực Bắc Âu.
Sau khi được 30 quốc gia thành viên phê chuẩn, Phần Lan sẽ chính thức được cấp tư cách thành viên NATO sau khi quốc gia này gửi đơn gia nhập của mình đến Mỹ - thành viên sáng lập NATO, dự kiến diễn ra trong những ngày tới.
Cuối cùng, Washington sẽ ra tuyên bố Phần Lan trở thành thành viên của liên minh quân sự này.
Việc Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 đánh dấu sự tiếp tục mở rộng của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, với lần gần nhất là kết nạp Bắc Macedonia vào năm 2020.
Quá trình gia nhập NATO của Phần Lan được đánh giá là nhanh nhất trong lịch sử của tổ chức này khi chỉ mất hơn một năm kể từ ngày nộp đơn.
Bắc Macedonia, thành viên gần nhất của NATO, mất tới 2 thập kỷ để gia nhập liên minh quân sự này.
Cùng nộp đơn gia nhập với Phần Lan, nhưng láng giềng Thụy Điển vẫn chưa nhận được sự chấp thuận từ Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Thụy Điển không làm đủ tốt trong việc ngăn chặn các nhóm khủng bố.
Trong khi đó, Hungary bất bình khi Stockholm chỉ trích các chính sách của Thủ tướng Viktor Orban.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson trong khi đó tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng khi nước này và Phần Lan nên được gia nhập NATO cùng lúc, cho rằng điều này có lợi cho việc phòng thủ.
"Ai cũng biết chúng ta có quan hệ quân sự rất thân thiết và đó là lý do chúng ta cùng nhau bắt đầu quá trình gia nhập NATO. Mọi thứ có thể trở nên phức tạp nếu một nước gia nhập liên minh NATO còn nước kia thì chưa. Đó là thực tế", ông Kristersson nói.