NATO khẳng định không điều quân đến Ukraine để tránh đối đầu Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  NATO sẽ không điều quân tới Ukraine, vì điều đó sẽ dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện với Nga, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định trong cuộc họp báo ngày 24-3.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của NATO liên quan đến tình hình Ukraine ở Brussels, Bỉ, ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh: “Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng cuộc xung đột ở Ukraine không trở thành một cuộc chiến chính thức giữa NATO và Nga”.

Trả lời câu hỏi về đề xuất của Ba Lan cử đội quân thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình tới Ukraine, Tổng thư ký NATO nói: “Chúng tôi sẽ không triển khai quân đội ở Ukraine, bởi vì cách duy nhất để làm điều đó là chuẩn bị sẵn sàng tham gia vào một cuộc xung đột toàn diện với quân đội Nga”.

“Chúng tôi quyết tâm làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Ukraine và tôi hoan nghênh những đề nghị hỗ trợ cụ thể của các đồng minh hôm nay. Đồng thời, chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo xung đột không leo thang hơn nữa, vì điều này sẽ còn nhiều hơn nguy hiểm và tàn khốc hơn”, ông Stoltenberg nói.

Tại Hội nghị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu với các nhà lãnh đạo NATO rằng ông đã đề nghị họ cung cấp máy bay chiến đấu và xe tăng, nhưng chưa nhận được câu trả lời rõ ràng.

Về phần mình, các nhà lãnh đạo từ khối NATO hứa sẽ có thêm viện trợ quân sự, bao gồm cả vũ khí bổ sung cho Ukraine. Không cử quân trực tiếp nhưng họ sẽ triển khai 4 nhóm tác chiến mới tới các nước láng giềng Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia.