Nắng nóng trở lại vào cuối tuần

(ANTĐ) -  Trận mưa rào sáng 7-5 đã khiến một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội ngập cục bộ, nhiều điểm ngập kéo dài, sâu từ 20-30cm. Trạm bơm Yên Sở và các trạm bơm cục bộ khác được vận hành liên tục để hạ mực nước trên hệ thống, chủ động đối phó với trận mưa tiếp theo. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, từ nay tới cuối tuần, khu vực miền Bắc trong đó có Hà Nội trời tương đối mát mẻ, ngày nắng, trưa chiều giảm mây. Phía tây Bắc bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-34 độ C, phía đông Bắc bộ thấp hơn 30-32 độ C. Tuy nhiên, nhiều khả năng vào ngày 12-5, vùng áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh trở lại đẩy nhiệt độ tăng nhanh, tạo một đợt nắng nóng mới tại miền Bắc và Trung bộ.

Cũng trong đợt mưa giông những ngày qua, vào chiều tối ngày 6-5, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra sấm chớp, mưa lớn. Một số người dân đi chăn trâu, trú mưa ở những vùng núi đá, gốc cây, bị sét đánh. Trong đó, tại thôn Hợp Đường (xã Liên Sơn, Chi Lăng), 8 người cùng vào trú mưa, nhưng có người lại sử dụng điện thoại, sau tia chớp rất mạnh, 4 người đã tử vong, 4 người còn lại bị thương nặng.

Cùng thời điểm, tại thôn Hợp Tân (xã Gia Cát, Cao Lộc), 3 người đi chăn trâu bị sét đánh trúng làm 2 người chết, 1 người bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cấp ủy, chính quyền địa phương hai huyện Chi Lăng, Cao Lộc đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân.