Nâng cao kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng cho lực lượng bảo vệ dân phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 2-8, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP) năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Long – Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, Trưởng Ban dân vận, lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc CATP, lãnh đạo Công an quận Long Biên cùng chỉ huy các phường và 260 đồng chí bảo vệ dân phố.

Thượng tá Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng Công an quận Long Biên phát biểu tại hội nghị

Thượng tá Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng Công an quận Long Biên phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tá Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng Công an quận Long Biên nêu rõ: “Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận trong những năm qua đã đạt được những kết quả tốt, góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận. Đóng góp vào những kết quả đó có sự góp công sức của lực lượng Bảo vệ dân phố. ​Thực hiện Nghị định số 38/CP, ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố, xác định lực lượng BVDP là lực lượng quần chúng tự nguyện làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an quận đã chủ động tham mưu với Quận ủy - HĐND - UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Trong suốt những năm qua, lực lượng BVDP đã phối hợp chặt chẽ với Công an, các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định ANCT -TTATXH trên địa bàn quận”.

Nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật, trình độ nghiệp vụ và giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tới, Công an quận Long Biên tổ chức lớp tập huấn cho 260 đồng chí BVDP trên địa bàn. ​

Lớp tập huấn tạo điều kiện cho lực lượng BVDP nắm vững hơn pháp luật, nghiệp vụ và những kiến thức mới, thực tế về những vấn đề được dư luận quan tâm; tình hình tội phạm, tệ nạn ma tuý; công tác phòng cháy, chữa cháy; phòng ngừa tội phạm công nghệ cao; công tác tuần tra kiểm soát gắn với thực tế tình hình địa bàn quận Long Biên, góp phần chung tay đảm bảo an ninh, trật tự và vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. ​

Đồng chí Phó trưởng Công an quận cũng đề nghị các cán bộ tham gia tập huấn tập trung lắng nghe, ghi chép đầy đủ các nội dung được báo cáo viên trình bày, trao đổi những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để góp phần phục vụ có hiệu quả công tác được giao. ​

Báo cáo viên - Trung tá Hà Thị Xoan trình bày các nội dung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ dân phố

Báo cáo viên - Trung tá Hà Thị Xoan trình bày các nội dung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ dân phố

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 2-8 đến hết ngày 4-8 với các nội dung như: tuần tra đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng bảo vệ dân phố; nhận biết ma túy và một số loại ma túy thường gặp, tác hại của ma túy, cách nhận biết người sử dụng ma túy, trách nhiệm của cá nhân, gia đình và các ban - ngành, đoàn thể; Công tác PCCC tại các tổ dân phố; Một số nội dung liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao...